Trung Quốc: Biển Nhật Bản không phải của Nhật Bản

Tư lệnh Lực lượng Không quân Trung Quốc lên tiếng bảo vệ các cuộc diễn tập quân sự ở biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là biển Đông) khi cho rằng vùng biển này không thuộc về Tokyo.

Chỉ huy lực lượng không quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Ma Xiaotian hôm 10-8 cho biết: "Biển Nhật Bản không phải là biển của Nhật Bản".

"Chúng tôi phải thực hiện các cuộc tập trận trên biển. Lực lượng Không quân Trung Quốc không chỉ đơn giản bảo vệ trên bộ mà không đi ra ngoài. Nhưng các hoạt động diễn ra trên biển Nhật Bản không nhiều. Những lời họ nói là thổi phồng sự việc" - ông Ma trả lời trên đài truyền hình Phoenix TV (Hồng Kông) về hoạt động quân sự ở TP Trường Xuân.

Chỉ huy lực lượng không quân của Quân Giải phóng Nhân dân trung Quốc Ma Xiaotian. Ảnh: Best China News

Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản cảnh báo Bắc Kinh đang gia tăng hoạt động quân sự tại khu vực này.

Nhật Bản lo ngại hoạt động thăm dò của hệ thống phòng không Trung Quốc là một phần trong nỗ lực mở rộng ảnh hưởng quân sự ở biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương, nơi Nhật Bản kiểm soát một chuỗi đảo trải dài 1.400 km ở phía Nam hướng đến Đài Loan.

Trong Sách Trắng Quốc phòng năm 2017 được công bố hôm 8-8, Nhật Bản cho biết số lượng máy bay chiến đấu của nước này được điều động ngăn chặn máy bay Trung Quốc đạt kỷ lục từ tháng 3-2016 đến tháng 3-2017. Sách Trắng Quốc phòng cảnh báo các hoạt động hải quân và không quân của Trung Quốc ở biển Nhật Bản có thể gia tăng.

Trong Sách Trắng Quốc phòng dài 560 trang, Nhật Bản dành ra 34 trang để chỉ trích hệ thống phòng thủ của Trung Quốc và các hoạt động hàng hải của Bắc Kinh ở biển Đông và Hoa Nam là "những nỗ lực thay đổi hiện trạng thông qua cưỡng ép".

Phản ứng gay gắt, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian cho rằng vấn đề Trung Quốc được nêu trong Sách Trắng Quốc phòng của Nhật Bản là dối trá.

Ông Wu cho rằng bằng cách điều chỉnh chiến lược quân sự, cố thay đổi hiến pháp hòa bình thời hậu chiến, tăng cường mở rộng quân sự và tìm cách can thiệp vào tranh chấp biển Đông một cách không cần thiết, Nhật Bản đang thay đổi hiện trạng, gây nguy hiểm cho sự ổn định khu vực và làm tăng lo ngại.

Xuân Mai (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-bien-nhat-ban-khong-phai-cua-nhat-ban-20170811155224451.htm