Trung Quốc bắt giữ kẻ giết người hàng loạt sau gần 30 năm truy đuổi

Cảnh sát Trung Quốc ngày 29/8 tuyên bố đã bắt được nghi phạm giết hại ít nhất 11 phụ nữ tại nước này sau gần 30 năm truy đuổi.

Theo AFP, tên Gao Chengyong, 52 tuổi, có biệt danh "Jack the Ripper của Trung Quốc” bị bắt tại một cửa hàng rau của hắn cùng với vợ mình tại thành phố Bạch Ngân thuộc tỉnh Cam Túc.

Nghi phạm mang biệt danh Jack the Ripper của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tên Gao khai nhận, hắn đã thực hiện tới 11 vụ giết người tại tỉnh Cam Túc và khu tự trị Nội Mông trong giai đoạn từ năm 1988-2002. Đối tượng chính của hắn là những phụ nữ trẻ mặc đồ đỏ.

Hắn thường tìm cách dụ dỗ họ về nhà hắn sau đó hãm hiếp rồi giết hại họ bằng cách cắt cổ. Nạn nhân trẻ nhất của hắn mới chỉ 8 tuổi.

“Nghi phạm có xu hướng lệch lạc về tình dục và căm ghét phụ nữ. Hắn là người sống ẩn dật, kín tiếng và rất kiên nhẫn”, cảnh sát tỉnh Cam Túc nhận định vào năm 2004 khi họ xâu chuỗi các vụ giết người do tên Gao thực hiện.

Cảnh sát tỉnh Cam Túc tại thời điểm đó cũng công bố mức tiền thưởng lên đến 30.000USD cho ai cung cấp được thông tin giúp bắt giữ hắn.

Tên Gao bị lộ mặt khi một người thân của hắn tại thành phố Bạch Ngân phải chịu hình phạt quản thúc do phạm tội ở mức độ nhẹ và mẫu ADN của người này được cảnh sát lấy làm chứng cứ cho thấy có những điểm tương đồng với tên Gao.

Cảnh sát tỉnh Cam Túc sau đó kết luận, nghi phạm mà họ săn lùng suốt 28 năm trời chính là tên Gao và mẫu ADN của hắn hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN của tên sát nhân mang biệt danh "Jack the Ripper của Trung Quốc”. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ tại sao tên Gao lại đột ngột dừng các vụ giết người của hắn vào năm 2002.

Jack the Ripper- hay còn gọi là Jack Đồ tể- là biệt danh của kẻ được cho là đã sát hại 5 phụ nữ tại khu vực East End của London (Anh) vào năm 1888.

Cảnh sát Anh lúc đó nghi ngờ tên này hành nghề đồ tể thông qua cách hắn sát hại các nạn nhân của mình cũng như việc thi thể của họ thường được phát hiện gần các bến tàu nơi chở thịt vào trong thành phố.

Tuy nhiên, cho đến nay, ai thực sự là Jack the Ripper vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Đã có rất nhiều giả thiết về việc này. Thậm chí, còn có những lời đồn rằng hắn là người làm việc cho Hoàng gia Anh.

Đối tượng tình nghi nổi tiếng nhất là Sir William Gull- một bác sĩ của Hoàng gia Anh. Một đối tượng đình đám khác là nhà phẫu thuật cho Nữ hoàng Victoria Sir John Williams người đang làm việc tại nhà nguyện Whitechapel tại thời điểm tên Jack the Ripper gây án.

Ngoài ra, ông James Maybrick- một thương gia buôn bán bông- cũng bị tình nghi chính là tên Jack the Ripper sau khi một vài đoạn nhật ký của ông được công bố cho thấy khả năng này là khá cao. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, đoạn nhật ký đó là “hàng giả”.

Một nghi can khác cũng rất đáng chú ý là Montague John Druitt- một luật sư sinh tại Dorset. Ông này đã tự trầm mình xuống dòng sông Thames chỉ vài tuần sau vụ sát hại người cuối cùng của tên Jack the Ripper.

Một số giả thiết cực kỳ khó tin khác cao buộc tác giả cuốn Alice in Wonderland (tạm dịch Alice ở Xứ sở diệu kỳ) Lewis Carroll và cha của cố Thủ tướng Anh Winston Churchill, ngài Randolph Churchill chính là Jack the Ripper./.

Trần Khánh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/trung-quoc-bat-giu-ke-giet-nguoi-hang-loat-sau-gan-30-nam-truy-duoi-545382.vov