Trung Quốc: Băng vệ sinh lại... mất vệ sinh!

Báo Mỹ Seattle Times phát hiện: công nhân miền Nam Trung Quốc đã tái chế băng vệ sinh đã qua sử dụng thành băng đô bán với giá rẻ.

Cảnh sát Trung Quốc mới phá một vụ trọng án liên quan đến băng vệ sinh (BVS) phụ nữ, bắt giữ hai nghi phạm bị buộc tội sản xuất và tiêu thụ hơn 10 triệu miếng BVS giả (trị giá 40 triệu NDT) có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe người dùng.

Nghi phạm họ Vạn triển khai ý tưởng kinh doanh “hàng độc” này từ năm 2013, khi quán bar của anh ta kinh doanh thua lỗ. Vạn mua mặt bằng đặt văn phòng, nhà kho và một nhà máy ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Nhà chức trách địa phương khẳng định, BVS do nơi này sản xuất kém chất lượng, có thể gây ra vấn đề sức khỏe cho người sử dụng.

Ảnh minh họa.

BVS này được sản xuất với giá thành không thể thấp hơn, mỗi gói chỉ tốn chỉ khoảng 3-4 nhân dân tệ (NDT), sau đó chúng được đóng gói dưới tên các thương hiệu hàng đầu của Trung Quốc như ABC và Sofy, rồi bán cho các nhà phân phối trên toàn quốc với giá từ 4-5 NDT. Hầu hết người mua sản phẩm giả này là chủ các hiệu tạp hóa nhỏ, họ trộn lẫn với hàng thật trên kệ và bán mỗi gói BVS này với giá 10 NDT.

Tuy nhiên, 10 triệu miếng BVS “dỏm” bị phát hiện dịp này mới chỉ bằng một nửa số BVS bị thu giữ năm 2013, khi cảnh sát Trung Quốc tấn công một mạng lưới tội phạm liên tỉnh. Cụ thể, tháng Năm vừa qua cảnh sát sáu tỉnh (Phúc Kiến, An Huy, Chiết Giang, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Hồ Bắc) đã bắt giữ 43 kẻ tình nghi “điều hành” 20 dây chuyền sản xuất và phân phối BVS giả mang tên các thương hiệu hàng đầu. Năm 2015 một lô hàng nửa tấn BVS phụ nữ loại maxi được sản xuất tại Trung Quốc bị nhà chức trách Lebanon tịch thu tại thủ đô Beirut do nồng độ chất phóng xạ trong sản phẩm vượt quá 35 lần mức cho phép.

Mặc dù không xác định nguyên liệu nào dùng trong sản phẩm khiến phụ nữ bị bệnh, nhưng theo tiến sĩ Richard Saint Cyr, chuyên gia sức khỏe của New York Times, những kẻ làm BVS giả thường không có hệ thống khử trùng nguyên liệu dẫn đến nguy cơ sản phẩm nhiễm virus, có thể gây bệnh phụ khoa cũng như các bệnh nguy hiểm khác cho người dùng. Theo WHO, mỗi năm, thế giới có khoảng 500.000 phụ nữ mắc bệnh ung thư cổ tử cung do sử dụng BVS kém chất lượng.

Điều kinh khủng hơn BVS giả là báo Mỹ Seattle Times phát hiện: công nhân miền Nam Trung Quốc đã tái chế BVS đã qua sử dụng thành băng đô bán với giá rẻ. China Daily dẫn lời một bác sĩ da liễu cho biết, người dùng có thể bị nhiễm AIDS, mụn cóc cơ quan sinh dục hoặc các bệnh khác, nếu họ có thói quen ngậm các dây buộc tóc hoặc băng đô vào miệng khi tết đuôi sam hoặc búi tóc.

Thiệu Hưng (Theo Shanghaiist, ncnews.com.cn, gbtimes.com)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/suc-khoe/song-khoe/trung-quoc-bang-ve-sinh-lai-mat-ve-sinh-86863/