Trung – Nga: Đóng cửa Chợ Vòm, mở ra trang mới

VIT - Chợ Vòm tại Moscow là khu chợ tập trung đông nhất các thương nhân người Hoa. Ngày 29/6, cơ quan ban ngành hữu quan đã bất ngờ hạ lệnh đóng cửa khu chợ này. Tuy nhiên, phía Nga và Trung Quốc cùng cho rằng, việc này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước.

Hôm 25/7, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành đã tiến hành thương thảo với Nga tại Moscow. Hai bên đã đạt được những nhận thức chung rộng rãi về việc xử lý ổn thỏa vấn đề đóng cửa khu chợ lớn. Ngày 29/7 tới, Chính quyền thành phố Moscow sẽ hội kiến với đại diện Phòng thương mại Trung – Nga, thỏa luận về các vấn đề cụ thể như vận chuyển hàng hóa, giải phóng tồn kho. Cho đến hiện nay, đã có gần chục nghìn các xe tải chở hàng vận chuyển hàng hóa từ Chợ Vòm ra ngoài. Hai mươi năm qua, nhiều thương nhân người Hoa đã không ngừng đem những hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc tuồn vào công khai buôn lậu tại Nga, khiến cho nước Nga bị tổn thất nặng nề. Về mức độ nào đó, những thương nhân Trung Quốc chân chính và chính phủ Nga đã trở thành “nạn nhân” của nạn buôn lậu: Hành vi buôn bán lậu này đã gây tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích của các doanh nghiệp và thương nhân. Nga cũng phải đối mặt với tình trạng thất thoát thu nhập từ thuế quan. Do đó, việc chính phủ Nga đóng cửa chợ Vòm là sáng suốt. Nó đang là sự khởi đầu cho sự hợp tác thương mại Trung – Nga. Việc làm này cũng sẽ có lợi cho sự phát triển lành mạnh cho buôn bán của hai nước Trung – Nga. Chợ Vòm mặc dù đã bị đóng cửa, nhưng việc giao lưu buôn bán giữa Trung Quốc và Nga thì lại không thể bị “đóng cửa”. Trang sử mới của việc buôn bán giữa hai nước cần có sự nỗ lực và hợp tác chung của hai nước Trung – Nga. Sau cuộc hội đàm với nhà chức trách Nga, ông Cao Hổ Thành cho biết hai bên đã nhất trí giải quyết vấn đề "Chợ Vòm" thông qua thương lượng, chia sẻ mục tiêu chung là tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh để phát triển mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Chính quyền thành phố Moscow đã bắt đầu hỗ trợ các thương gia Trung Quốc chuyển hàng ra khỏi khu chợ và sẽ cung cấp cho họ những hỗ trợ pháp lý cần thiết liên quan tới việc sắp xếp hàng hóa và thiết lập một khu chợ được chuẩn hóa. Đồng thời sẽ xem xét bất cứ khiếu nại nào từ phía các doanh nhân Trung Quốc về việc quyền lợi của họ bị xâm phạm. Đối với Nga, việc làm này không chỉ trừng phạt nghiêm khắc những quan chức tham ô hối lộ, mà điều quan trọng hơn đó là sau khi tiến hành đóng cửa Chợ Vòm, Nga sẽ nhanh chóng xây dựng một con đường thông quan xanh, trưng thu thuế hợp lý, tạo cơ hội thuận lợi cho các thương nhân người Hoa, đồng thời cũng tạo cơ sở đáp ứng đời sống văn hóa vật chất cho người dân Nga. Còn đối với những thương nhân người Hoa, tuân thủ luật pháp Nga, chủ động thông quan hợp pháp, thi hành đúng luật liên quan đến nhân viên, hàng hóa, kinh doanh là sẽ là cơ hội để tạo cơ sở lợi ích lâu dài. Việc đóng cửa Chợ Vòm là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng: Nó đã đại diện cho cơ cấu cục diện hỗn loạn của tình trạng buôn lậu trong 20 năm qua đã chấm dứt. Việc làm này càng chứng minh cho sự khởi đầu của một trang sử mới của việc buôn bán kinh doanh lành mạnh. Tóm lại, người dân và chính phủ hai nước Trung – Nga cần phải nắm bắt cơ hội đóng cửa chợ Vòm lần này, để cùng nhau thúc đẩy thương nhân hai nước cùng bước vào một tầm cao mới và mở ra một trang sử mới.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/la63770/default.htm