Trưng bày "Tượng gốm cổ Việt Nam"

Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 1 Tràng Tiền, Hà Nội) vừa tổ chức triển lãm về "Tượng gốm cổ Việt Nam", trưng bày 70 hiện vật có niên đại từ khoảng 4.000 năm trước đến đầu thế kỷ 20. Các hiện vật được trưng bày theo ba phần: "Tượng gốm hiện thực" phục vụ nhu cầu trang trí và đời sống "Tượng gốm tôn giáo, tín ngưỡng" bao gồm tượng phật và tượng thần linh; "Tượng gốm trang trí kiến trúc" phần lớn là linh vật như, rồng, lân, nghê... được gắn trên các công trình kiến trúc. Dịp này, Bảo tàng công bố mẫu biểu trưng (lô-gô) của bảo tàng, đồng thời giới thiệu hệ thống thuyết minh tự động (autoguide) tiếng Việt và tiếng Anh. Triển lãm mở cửa đến tháng 8-2014.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia (số 1 Tràng Tiền, Hà Nội) vừa tổ chức triển lãm về "Tượng gốm cổ Việt Nam", trưng bày 70 hiện vật có niên đại từ khoảng 4.000 năm trước đến đầu thế kỷ 20. Các hiện vật được trưng bày theo ba phần: "Tượng gốm hiện thực" phục vụ nhu cầu trang trí và đời sống "Tượng gốm tôn giáo, tín ngưỡng" bao gồm tượng phật và tượng thần linh; "Tượng gốm trang trí kiến trúc" phần lớn là linh vật như, rồng, lân, nghê... được gắn trên các công trình kiến trúc. Dịp này, Bảo tàng công bố mẫu biểu trưng (lô-gô) của bảo tàng, đồng thời giới thiệu hệ thống thuyết minh tự động (autoguide) tiếng Việt và tiếng Anh. Triển lãm mở cửa đến tháng 8-2014.

Giải Đua thuyền truyền thống Eximbank lần thứ hai

Giải Đua thuyền truyền thống Eximbank lần thứ hai diễn ra từ ngày 5 đến 12-5, tại hồ Côn Sơn (thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Giải đấu nằm trong chương trình thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ bảy (năm 2014), với sự tham gia của 563 VĐV thuộc 14 đoàn. Các đoàn sẽ đua tài với 18 nội dung dành cho nam, nữ và hỗn hợp nam nữ, trên các loại thuyền 10 và 20 tay chèo, ở các cự ly 1.000m, 500m và 200m. Giải Đua thuyền truyền thống lần này là bước chuẩn bị về lực lượng cho Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Triển lãm ảnh cổ về Hạ Long

Trong ngày khai mạc Carnaval Hạ Long 30-4, triển lãm ảnh cổ về Hạ Long là chương trình thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong nước, quốc tế. Triển lãm được khai mạc cùng ngày tại gian hàng trưng bày Vang Đà Lạt trong Hội chợ triển lãm thương mại du lịch Hạ Long Carnaval năm 2014, trưng bày gần 100 bức ảnh cổ. Các bức ảnh trên được lựa chọn trong bộ sưu tập gồm 150 ảnh cổ về vịnh Hạ Long (1885-1950) của nhà giáo Đoàn Thịnh và nhà sưu tầm ảnh cổ - kiến trúc sư Đoàn Bắc.

Mở trại sáng tác kịch bản phim hoạt hình

Hãng phim Hoạt hình Việt Nam phối hợp Hội Điện ảnh Việt Nam mở Trại sáng tác kịch bản phim hoạt hình vào tháng 7- 2014 tại nhà sáng tác Vũng Tàu, nhằm nâng cao chất lượng và số lượng kịch bản phim hoạt hình phục vụ thiếu nhi, đáp ứng yêu cầu sản xuất phim trong năm 2014-2015. Đề tài gồm: sự tích, cổ tích, khoa học viễn tưởng, đồng thoại..., đặc biệt chú trọng đề tài viễn tưởng, hiện đại. Các tác giả yêu thích, quan tâm đến kịch bản phim hoạt hình có thể gửi kịch bản tham dự. Hội đồng thẩm định sẽ lựa chọn các kịch bản đáp ứng được yêu cầu về chất lượng để mời tác giả tham dự Trại sáng tác. Thời gian nhận kịch bản từ ngày 1 đến 31-5 tại số 7 Trần Phú, quận Ba Đình (TP Hà Nội).

Xây dựng hồ sơ hát then trình UNESCO công nhận là Di sản của nhân loại

Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đang triển khai cùng 11 tỉnh phía bắc gồm: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lai Châu, Lào Cai... xây dựng và hoàn thiện hồ sơ hát then dân tộc Tày và Nùng trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hát then là một loại hình nghệ thuật truyền thống trong sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Dự kiến khoảng tháng 7, hội nghị khoa học quốc tế về nghệ thuật hát then sẽ được tổ chức nhằm quảng bá cho loại hình văn hóa dân gian này.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/xahoi/tin-tuc/item/23091202-trung-bay-tuong-gom-co-viet-nam.html