Trump tuyên bố 'con đường phía trước' cho Mỹ ở Afghanistan vào tối 21/08

Tổng thống Donald Trump sẽ vạch ra đường đi của Hoa Kỳ ở Afghanistan trong một bài phát biểu ngày 21/08 tại Nhà Trắng.

Dự kiến vào 9 giờ tối Thứ hai (21/08) tại Fort Myer ở Arlington. Trump và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho biết sẽ đưa ra quyết định về một chiến lược mới của Mỹ tại Afghanistan.

Ngày 20/08 Mattis xác nhận quyết định đã được đưa ra, nhưng từ chối cung cấp chi tiết về quyết định, nói rằng Trump sẽ chọn thời điểm đưa ra tuyên bố.

Trump cho rằng chiến lược Afghanistan là một trong những vấn đề quyết định tại một cuộc họp với các quan chức chính quyền hàng đầu tại Camp David. Chiến lược này bao trùm nhiều hơn Afghanistan và là một chiến lược "Nam Á đầy đủ" (Mattis).

Trump đã đề xuất và thực hiện một chiến lược mới của Mỹ ở Afghanistan trong nhiều tháng nay. Mattis nói với Ủy ban Dịch vụ Vũ khí của Thượng viện vào tháng Sáu rằng ông sẽ có thể trình bày chiến lược để giành chiến thắng ở đó vào giữa tháng Bảy. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục trong thời hạn chót, và Mattis cho biết chính quyền đã quyết định sau khi trình bày với Trump một loạt các lựa chọn, bao gồm mọi thứ từ một đợt tăng quân tới chỗ rút lui hoàn toàn.

Trong quá trình xem xét lại chiến lược, những ý kiến bên ngoài đã đưa ra suy nghĩ của họ đối với Afghanistan. Nghị sĩ Arizona John McCain của đảng Cộng hòa Arizona đã trình bày một cáo buộc liên quan đến việc tăng quân đội Mỹ và các cuộc không kích khác, trong khi Erik Prince - người sáng lập công ty an ninh Blackwater - đã ép Mỹ phải di chuyển chiến lược của mình sang khu vực tư nhân.

Sự thay đổi trong chiến lược của Hoa Kỳ sẽ đánh dấu chương trình mới nhất của nhiều chương trong các hoạt động kéo dài ở Afghanistan.

Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến lật đổ Taliban khỏi sức mạnh và loại bỏ một "nơi trú ẩn an toàn" cho AL Qaeda. Cuộc chiến cuối cùng đã trở thành lịch sử lâu dài nhất của Hoa Kỳ, và năm 2014 Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố chấm dứt hoạt động chiến đấu.

Tuy nhiên, sự hỗ trợ của Mỹ cho chính phủ Afghanistan mới tiếp tục, và đến năm 2017, Taliban vẫn là một lực lượng mạnh mẽ trong nước. Tướng John Nicholson, chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan, cho hay vào tháng Hai Hoa Kỳ và Afghanistan đang bế tắc với Taliban.

Tháng 4, Hoa Kỳ đã bỏ "Mẹ của Tất cả Bom"- một trong những vũ khí hạt nhân phi hạt nhân lớn nhất của quốc gia ở Afghanistan.

        QH ( Dịch)/ Theo CNN

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/trump-tuyen-bo-con-duong-phia-truoc-cho-my-o-afghanistan-vao-toi-2108-216258/