Trump – Triều Tiên: Nóng hổi cuộc đua chưa thể cán đích

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là không thể chấp thuận, kêu gọi các lệnh trừng phạt mới cho nước này và lên án nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.

Phải chăng ông Trump đang "chế nhạo" ông Kim?

Tại cuộc họp Hội đồng bảo an LHQ, ông Trump nhấn mạnh: “Đây là thách thức thật sự đối với thế giới cho dù chúng ta tiến tới đàm phán hay không”.

Nhiều căng thẳng gia tăng giữa Mỹ-Triều Tiên gần đây. Ảnh minh họa

“Triều Tiên là vấn đề lớn của thế giới và đây là thách thức cần phải giải quyết. Mọi người đã phải chịu đựng trong hàng thập kỷ và đã đến lúc giải quyết vấn đề này”, ông Trump nhấn mạnh.

Các bình luận của ông Trump đưa ra trong bối cảnh tàu ngầm USS Michigan chuẩn bị cán đích Hàn Quốc và cuộc triệu tập gấp gáp các thượng nghị sỹ cùng các quan chức tại Nhà Trắng xung quanh vấn đề Triều Tiên.

“Tôi không chắc chắn về sức mạnh vốn dĩ của ông Kim Jong-un giống như những gì ông ấy khẳng định. Tôi hoàn toàn không tin vào điều này”, tờ CNN dẫn tin từ Nhà Trắng.

Các nhà quan sát cho rằng, ông Trump đang lún sâu vào vấn đề Triều Tiên.

“Điều này bao gồm các biện pháp quân sự, các chiến thuật cùng với nhiều sức ép gây áp lực đối với Triều Tiên”, ông Paul Carroll, giám đốc tại Ploughshares Fund nói.

Tong Zhao, học giả tại Trung tâm chính sách toàn cầu tại Bắc Kinh cho rằng, lãnh đạo Triều Tiên đang chỉ ra nhiều “bực dọc” trước các động thái từ Bắc Kinh.

“Khi được cho là một lãnh đạo yếu (giống như Tổng thống Trump đã từng nhận định), tôi cho rằng, đây là hành động chọc tức Triều Tiên. Bất kỳ ai khi được cho là yếu thế lại càng khiến họ khẳng định bản thân vô cùng mạnh”, ông Tong Zhao nói trên CNN.

Gia tăng hiện diện của Mỹ

Nói trên Fox Business hồi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhấn mạnh rằng Washington sẽ phái một “hạm đội” cùng tàu ngầm tới khu vực.

“Chúng tôi sẽ đưa một hạm đội cực kỳ mạnh mẽ”- Tổng thống Trump nói. “Chúng tôi có tàu ngầm, rất mạnh. Chúng còn mạnh hơn tàu sân bay nhiều. Đó là điều tôi có thể nói”. Giới phân tích lúc bấy giờ đã nghĩ tới tàu ngầm lớp Ohio như USS Michigan khi ông chủ Nhà Trắng khẳng định như vậy.

Tờ CNN cho biết, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trang bị tên lửa dẫn đường USS Michigan của Hải quân Mỹ chuẩn bị cập cảng Busan của Hàn Quốc trong ngày 25-4. Động thái này là một sự phô trương sức mạnh của quân đội Mỹ, đồng thời gửi thông điệp cảnh báo mạnh mẽ tới Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng tăng nhiệt giữa hai bên. USS Michigan được phái tới cảng Busan sau khi Triều Tiên hôm 23-4 đe dọa sẽ đánh chìm tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ lúc bấy giờ đang chuẩn bị tập trận chung với 2 tàu khu trục Nhật Bản, Ashigara và Samidare ở Tây Thái Bình Dương. Thông báo từ Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc gọi chuyến thăm của USS Michigan là "thường lệ", coi đây là cơ hội để làm nổi bật liên minh giữa hải quân hai nước.

Được vũ trang bằng tên lửa tác chiến và trang bị năng lực thông tin liên lạc tiên tiến, USS Michigan là một trong 4 tàu ngầm của Hải quân Mỹ bắt đầu nhiệm vụ như một tàu ngầm tên lửa đạn đạo, mang theo tên lửa hạt nhân trong một phần sứ mệnh răn đe hạt nhân chiến lược của Mỹ.

“Tôi nghĩ các tuyên bố của ông Trump là sự thật bởi vì tàu ngầm USS Michigan là một trong 4 tàu ngầm khủng của Hải quân Mỹ đã đến Hàn Quốc. Và điều này sẽ rất khó để phán đoán phản ứng tiếp theo của Triều Tiên là gì”, ông Zhao nói.

Giữa bối cảnh gia tăng hiện diện quân sự Mỹ gần bán đảo Triều Tiên, Nhà Trắng đã triệu tập cuộc họp với tất cả các thượng nghị sỹ và các lãnh đạo chóp bu Mỹ vào 25/4 nhằm thảo luận khẩn cấp về vấn đề Triều Tiên.

“Cuộc đua ngày càng căng thẳng. Mỹ tin tưởng rằng đây là vấn đề cần phải quả quyết khi Triều Tiên liên tục có hành động thách thức đối với Mỹ”, ông Zhao cho biết.

Cuộc họp khẩn cũng sẽ có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng quốc phòng James Mattis và Tướng Joseph Dunford, Tham mưu trưởng quân đội Mỹ. Thêm vào đó, cuộc họp ngoại giao giữa Mỹ và các siêu cường Đông Á về vấn đề Triều Tiên cũng sẽ diễn ra trong tuần này.

Trong khi đó, cuộc hội đàm tại Tokyo bao gồm 3 nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ cũng đã diễn ra vào 25/4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm lần thứ hai xung quanh vấn đề Bình Nhưỡng sau chuyến thăm của ông Tập tại Mỹ.

(Theo CNN)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/trump-trieu-tien-nong-hoi-cuoc-dua-chua-the-can-dich-236573.html