Trump: Tôi không thắng cử vì Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản đối mạnh mẽ cáo buộc rằng, Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, đồng thời khẳng định ông không thắng cử vì Nga.

Tại một cuộc mít-tinh kiểu tranh cử ở Huntington, West Virginia hôm 04/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ cáo buộc rằng, Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, miêu tả cáo buộc này là "câu chuyện hoàn toàn bịa đặt và giả dối".

"Chúng tôi đã không chiến thắng vì Nga. Chúng tôi chiến thắng vì các bạn", ông Putin phát biểu tại Huntington, West Virginia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không thắng cử vì Nga.

"Lý do vì sao đảng Dân chủ chỉ nói về câu chuyện Nga hoàn toàn được dựng lên là bởi vì họ không có thông điệp, không có chương trình nghị sự và không có tầm nhìn", ông Trump nhấn mạnh.

"Câu chuyện Nga này là hoàn toàn bịa đặt. Nó chỉ lý do để bào chữa cho sự mất mát trong lịch sử của chính trị Mỹ", ông Trump nói thêm.

Theo ông chủ Nhà Trắng, kẻ thù của ông đang "nỗ lực lừa gạt các bạn ra khỏi bộ máy lãnh đạo mà bạn muốn bằng một câu chuyện giả dối, theo đó hạ thấp phẩm giá của tất cả chúng ta và điều quan trọng hơn cả là hạ thấp phẩm giá quốc gia và hiến pháp của chúng ta".

Bình luận trên của ông Trump đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành điều tra liệu các quan chức trong chiến dịch tranh cử của ông Trump có hợp tác với Nga để giúp ông đánh bại đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái hay không.

NM (Theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/trump-toi-khong-thang-cu-vi-nga-d105469.html