'Trump thắng cử sẽ là món quà với ông Putin'

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright nói rằng nếu ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump trở thành tổng thống thì đó sẽ là "món quà" với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Sự thật là chiến thắng của Trump vào tháng 11 sẽ là món quà cho Vladimir Putin và xét về những gì chúng ta đã biết được về hành động gần đây của Nga, thì Putin rất mong mỏi Trump thắng. Và tất cả người Mỹ nên lo lắng về điều đó" - bà Albright phát biểu tại đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ đang diễn ra ở Philadelphia.

Hôm 22.7, trang WikiLeaks công bố gần 20.000 email từ đại hội của đảng Dân chủ. Chiến dịch của bà Hillary Clinton nói rằng các hacker người Nga có thể đứng sau vụ rò rỉ này để giúp ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump chiến thắng.

Ông Trump đã chế nhạo chiến dịch của bà Clinton vì cáo buộc này.

Hôm qua 26.7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ cáo buộc Nga liên quan vụ tấn công mạng nhằm vào đảng Dân chủ, gọi đó là cáo buộc "kỳ dị", là âm mưu "điên cuồng lợi dụng" vấn đề Nga trong chiến dịch tranh cử ở Mỹ.

Việc rò rỉ email của Dân chủ diễn ra đúng ngày khai mạc đại hội toàn quốc đảng này. Trong đó có nhiều email ngụ ý rằng Đảng Dân chủ và chủ tịch của họ, bà Debbie Wasserman-Schultz đã cố gắng phá hoại việc ứng cử tổng thống của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/trump-thang-cu-se-la-mon-qua-voi-ong-putin-577095.bld