Trump 'sẽ làm cho Nga trở nên vĩ đại' ở Trung Đông

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump có thể phá vỡ sự cân bằng quyền lực ở Trung Đông, ngay cả khi chính sách thực tế của ông sẽ ít hiếu chiến hơn sự hùng biện trong chiến dịch tranh cử - tờ Financial Times viết.

Financial Times cho rằng chính sách đối ngoại của Trump ở Trung Đông sẽ ít dựa vào các khái niệm như "nhân quyền". Không nghi ngờ gì nữa, tạp chí viết, Trump sẽ có thể tìm tiếng nói chung với các nhà lãnh đạo độc tài địa phương.

Liên quan đến vấn đề chống các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Syria và Iraq, theo ấn phẩm này, cuộc chiến sẽ chỉ tăng cường thêm, bởi vì Trump sẽ hợp tác nghiêm túc với Nga về vấn đề Syria.

Tuy nhiên, FT cho rằng Nga có khả năng sẽ có được lợi ích lớn hơn nhiều từ những hành động này so với Mỹ.

Với sự hợp tác chặt chẽ của Nga và Mỹ, chiến thắng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad là thực tế được đảm bảo.

Kẻ thù chính của Mỹ tại khu vực dưới chính quyền mới sẽ là Iran, Financial Times cho biết. Áp lực của Mỹ đối với nước này là siết chặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hiện nay.

K.M

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/trump-se-lam-cho-nga-tro-nen-vi-dai-o-trung-dong-612175.bld