Trump gợi ý xóa lệnh trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump gợi ý sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga nếu Nga chịu thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân...

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump - Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump sẽ đề xuất chấm dứt lệnh trừng phạt của nước này đối với Nga liên quan đến việc Nga sáp nhập Crimea nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp nhận một thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân. Tuyên bố này được ông Trump đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn được tờ The Times of London đăng ngày 15/1.

Trả lời phỏng vấn tờ báo trên, ông Trump chỉ trích mạnh chính sách đối ngoại trước đây của Mỹ, gọi cuộc chiến tranh của Mỹ ở Iraq là sai lầm lớn nhất trong lịch sử Mỹ và chẳng khác gì “ném đá vào tổ ong”. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất mà Trump đưa ra trong cuộc trò chuyện là triển vọng về bước đi lớn đầu tiên trong vấn đề kiểm soát vũ khí kể từ khi Tổng thống Barack Obama đạt hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược với Nga vào năm 2010.

“Chúng tôi có lệnh trừng phạt đối với Nga. Hãy chờ xem liệu chúng tôi có thể đạt một số thỏa thuận tốt với Nga hay không”, ông Trump - người sẽ chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1 - nói.

“Tôi cho rằng vũ khí hạt nhân nên được cắt giảm thật nhiều. Nga đang chịu ảnh hưởng mạnh bởi lệnh trừng phạt vào thời điểm này, và tôi nghĩ sẽ đạt được một điều gì đó mang lại lợi ích cho nhiều người”, Trump nói.

Mỹ và Nga hiện là hai quốc gia sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất thế giới. Mỹ có 1.367 đầu đạn hạt nhân còn Nga có 1.796 đầu đạn hạt nhân, theo số liệu từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thời gian qua, Trump liên tục tuyên bố sẽ cải thiện quan hệ với Moscow, bất chấp những lời chỉ trích rằng ông quá hào hứng với việc trở thành một “đồng minh” của Putin.

Vấn đề này lại nổi lên gần đây sau một báo cáo tình báo của Mỹ nói rằng hacker Nga đã tấn công vào hệ thống máy tính của Đảng Dân chủ nhằm làm lợi cho Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, báo cáo này không nói các vụ tấn công như vậy có ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử hay không.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn The Times, Trump cũng chỉ trích việc Nga can thiệp vào cuộc nội chiến Syria, cho rằng sự can thiệp của Nga và sự hỗ trợ của Iran đã giúp Tổng thống Syria Bashar al-Assad giành ưu thế trong cuộc chiến này.

Về tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Trump nhắc lại quan điểm rằng liên minh quân sự này đã lỗi thời, nhưng nói thêm rằng NATO vẫn rất quan trọng đối với ông. Tổng thống đắc cử cũng nói nhiều nước thành viên NATO không chi trả đầy đủ chi phí cho sự bảo vệ của nước Mỹ.

Trump tuyên bố sẽ bổ nhiệm con rể là Jared Kushner vào vị trí trung gian cho một thỏa thuận hòa bình cho Trung Đông. Về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), Trump nói đây rốt cục sẽ là một điều tốt và ông sẵn sàng đạt một thỏa thuận thương mại với Anh.

Bình Minh

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/the-gioi/trump-goi-y-xoa-lenh-trung-phat-nga-20170116020948465.htm