Trump chơi golf còn nhiều hơn nghe tin tình báo?

Từ khi nhậm chức, ông Trump được biết đã chơi golf ít nhất 6 lần, nhiều hơn hẳn so với thời gian tham gia các cuộc họp tình báo.

Tổng thống Mỹ Trump chơi golf còn nhiều hơn nghe tin tình báo, theo Washington Post

Donald Trump được cho là dành nhiều thời gian chơi golf hơn là tham gia cuộc họp tình báo kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, Independent đưa tin.

Tổng thống Mỹ, người có công ty gia đình sở hữu 17 sân golf trên toàn thế giới, từng chỉ trích Barack Obama vì chơi golf lúc còn đang làm chủ Nhà Trắng.

Tuy nhiên, ông Trump đã chơi môn thể thao này ít nhất 6 lần kể từ khi nhậm chức cách đây một tháng. Trong khi đó, người tiền nhiệm của ông không có thời gian để chơi golf cho đến cuối nhiệm kỳ.

Mới đây, một bài phân tích của Washington Post nói về cách Tổng Thống Mỹ sử dụng thời gian của ông vừa được công bố.

Bài báo dựa trên các báo cáo của Nhà Trắng, tuy không hoàn chỉnh nhưng cũng bao gồm những ước tính độc lập có nhiều thông tin nhất cho đến nay về cách sử dụng thời gian của Tổng thống Mỹ.

Từ khi nhậm chức, ông Trump chơi golf ít nhất sáu lần, trong đó có 5 lần chơi golf 18 lỗ

Bài báo ước tính ông Trump chỉ dành 6 tiếng đồng hồ cho các cuộc họp tình báo. Ngược lại, thời gian chơi golf của ông được cho là nhiều hơn hẳn. Ông chơi ít nhất sáu lần, trong đó có 5 lần chơi golf 18 lỗ.

Đối với một người đàn ông 70 tuổi, để hoàn thành một trò golf 18 lỗ phải mất ít nhất 4 tiếng, có thể lâu hơn, theo Independent.

Kể từ khi nhậm chức, ông Trump được biết đã chơi golf như sau:

Ngày 4.2 - 18 lỗ

Ngày 5.2 - 18 lỗ

Ngày 11.2 - 18 lỗ (với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe)

Ngày 12.2 - 18 lỗ (với Shinzo Abe)

Ngày 18.2 - Không rõ chi tiết

Ngày 19.2 - 18 lỗ (với tay golf chuyên nghiệp Rory McIlroy)

Tổng thống Mỹ từng nói rằng mình không cần nghe tin tình báo

Ban đầu, Nhà Trắng cho biết ông Trump chỉ chơi “vài lỗ” vào ngày 18 và 19 tháng 2. Nhưng sau đó, theo blog về chơi golf của tay golf chuyên nghiệp McIlroy, Trump và ông McIlroy đã chơi tất cả 18 lỗ.

Nhà Trắng sau đó “chữa cháy”, nói rằng: "Ông Trump chỉ định chơi một vài lỗ và quyết định chơi lâu hơn. Ông cũng đã có một ngày dài, đầy các cuộc họp”.

Bên cạnh việc chơi golf, bài báo của Washington Post cũng để ý tới dữ liệu sử dụng Twitter của Tổng thống Mỹ. Theo đó. ông Trump dùng mạng xã hội nhiều hơn 2 tiếng so với việc ông tham gia các cuộc họp báo tin tình báo.

Tổng thống Mỹ có ác cảm với các cuộc báo tin tình báo, trong đó bao gồm các vấn đề an ninh quốc gia quan trọng.

Tháng 1, khi nói về các tài liệu tình báo, ông Trump nói: "Tôi thích những gạch đầu dòng. Tôi thích càng ít càng tốt. Bạn biết đấy, tôi không cần những báo cáo dài 200 trang về những điều có thể giải quyết trong 1 trang. Tôi nói với bạn điều đó".

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/trump-choi-golf-con-nhieu-hon-nghe-tin-tinh-bao-748588.html