Trump 'bất thường': Trung Quốc dậy sóng

Ngoại trưởng Trung Quốc ngày 3/12 cho biết ông hy vọng mối quan hệ của Bắc Kinh với Hoa Kỳ sẽ không bị "can thiệp hoặc bị phá hoại".

Ngoại trưởng Trung Quốc ngày 3/12 cho biết ông hy vọng mối quan hệ của Bắc Kinh với Hoa Kỳ sẽ không bị "can thiệp hoặc bị phá hoại" sau khi Tổng thống mới đắc cử Donald Trump đã phá vỡ truyền thống ngoại giao kéo dài nhiều thập kỷ khi điện đàm trực tiếp với lãnh đạo của Đài Loan.

Trước đó, một tuyên bố từ nhóm chuyển giao của ông Trump ngày 2/12 cho biết Tổng thống mới đắc cử Trump đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn – người đã gửi lời chúc mừng ông chiến thắng.

Cuộc điện đàm trực tiếp giữa bà Thái và ông Trump được cho là một động thái chưa từng có tiền lệ

"Trong quá trình thảo luận, họ ghi nhận mối quan hệ gần gũi về kinh tế, chính trị và quan hệ an ninh... giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Tổng thống đắc cử Trump cũng chúc mừng bà Thái trở thành Tổng thống của Đài Loan vào đầu năm nay", tuyên bố nói.

Ông Trump sau đó cũng chia sẻ trên Twitter rằng: "Tổng Thống Đài Loan đã gọi cho tôi để chúc mừng tôi chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống. Xin cảm ơn.!"

Văn phòng Tổng thống Đài Loan cũng ban hành một tuyên bố vào đầu ngày 3/12 cho biết, ông Trump và bà Thái đã thảo luận về các vấn đề ảnh hưởng đến châu Á và tương lai của mối quan hệ Đài Loan - Hoa Kỳ.

Phía Đài Loan cũng cho biết hai nhà lãnh đạo "chia sẻ những ý tưởng và khái niệm" về việc "thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước và tăng cường quốc phòng" để cải thiện cuộc sống của người dân thường.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, các cuộc gọi giữa Tổng thống Đài Loan và ông Trump chỉ là "chỉ là một mưu mẹo nhỏ của Đài Loan" và ông tin rằng điều này sẽ không thay đổi chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc, theo truyền hình Phoenix của Hồng Kông.

"Chính sách một Trung Quốc là nền tảng của sự phát triển lành mạnh của quan hệ Trung – Mỹ. Và chúng tôi hy vọng nền tảng chính trị này sẽ không bị can thiệp hoặc phá hoại," ông Vương được dẫn lời cho biết.

Theo AP, động thái này hơn cả sự bất thường, có lẽ là chưa từng có tiền lệ khi một Tổng thống Mỹ nói chuyện trực tiếp với một nhà lãnh đạo của Đài Loan - phá vỡ chính sách đối ngoại Mỹ được đề ra năm 1979, khi quan hệ chính thức giữa Mỹ và Đài Loan bị cắt đứt.

Washington đã thực hiện chính sách "một Trung Quốc" kể từ năm 1979, khi chuyển sự công nhận về mặt ngoại giao quốc gia Trung Quốc từ chính phủ Đài Loan sang chính phủ Trung Quốc đại lục. Theo chính sách này, Mỹ công nhận Bắc Kinh là đại diện cho Trung Quốc, tuy nhiên vẫn giữ mối quan hệ không chính thức với Đài Loan.

Nhà Trắng chỉ biết về cuộc trò chuyện sau khi sự việc xảy ra, một quan chức cao cấp trong chính quyền Obama cho biết, Người này yêu cầu giấu tên vì có liên quan đến mối quan hệ ngoại giao nhạy cảm.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington, Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh và văn phòng quan hệ ngoại giao với Đài Loan chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

(Theo AP)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/trump-bat-thuong-trung-quoc-day-song-221080.html