Trump bất ngờ điện đàm với lãnh đạo Đài Loan

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm 2/12 lần đầu tiên điện đàm với lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn.

Cuộc điện đàm đã được bà Hope Hicks, nữ phát ngôn viên nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump xác nhận. Đây là lần đầu tiên một tổng thống hay tổng thống đắc cử của Mỹ điện đàm với một lãnh đạo Đài Loan, kể từ khi Mỹ thông qua chính sách “một nước Trung Quốc” vào năm 1979, Reuters cho hay.

Ông Donald Trump. (Ảnh: BP)

Trong tuyên bố, nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ cho biết, ông Donald Trump và bà Thái Anh Văn đã trao đổi về “các mối quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh gần gũi giữa Đài Loan và Mỹ”.

Ngay sau cuộc điện đàm bất ngờ nói trên, Nhà Trắng đã lên tiếng tái khẳng định việc Mỹ ủng hộ chính sách nhất quán “một nước Trung Quốc”. Người phát ngôn an ninh quốc gia Emily Home nhấn mạnh rằng, “không có sự thay đổi nào trong chính sách lâu dài của chúng tôi về các vấn đề xuyên eo biển”.

Cũng trong ngày 2/12, một trợ lý của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, ông Trump đã mời ông Duterte tới thăm Nhà Trắng vào năm tới, sau khi hai ông có cuộc trò chuyện qua điện thoại “rất hấp dẫn, sôi nổi”.

Tuy nhiên, trong thông báo mà nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump không hề nhắc tới lời mời này. Christopher Go, cố vấn đặc biệt của ông Duterte, cho hay cuộc điện đàm này chỉ kéo dài khoảng hơn 7 phút.

Dương Lâm

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/trump-bat-ngo-dien-dam-voi-lanh-dao-dai-loan-343328.html