Trump 2014: Nga là 'vấn đề lớn nhất' và kẻ thù địa chính trị của Mỹ

Trong một loạt các cuộc phỏng vấn hồi tháng Ba năm 2014, Donald Trump đã chỉ ra Nga là "vấn đề lớn nhất" của Hoa Kỳ và kẻ thù địa chính trị lớn nhất của Washington.

Ý kiến của ông Trump hơn hai năm trước, được đưa ra trong bối cảnh Moscow mới “thu hồi” Crimea, đã cho thấy một sự tương phản sắc nét với những lời lẽ đầy thân thiện với Nga ông sử dụng từ khi khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.

Donald Trump (2014): Nga là “vấn đề lớn nhất” và kẻ thù địa chính trị của Mỹ - Ảnh: Getty Images

Trong cuộc phỏng vấn do chương trình KFile của CNN thực hiện tháng 3/2014, được phát đồng thời trên NBC News, Fox News, ông Trump đã đi xa đến mức đề nghị áp dụng lệnh trừng phạt nặng nước Nga về kinh tế và sau đó nói ông ủng hộ một lệnh trừng phạt như vậy. Ông Trump cũng bày tỏ sự đồng tình của ông với đánh giá năm 2012 của cựu ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Mitt Romney, rằng Nga là "kẻ thù địa chính trị” số một của Mỹ.

Đáng chú ý là, sau khi bày tỏ sự tán đồng quan điểm của Mitt Romney về “kẻ thù số một”, ông Trump còn bổ sung thêm Mỹ có thể sử dụng các biện pháp kinh tế để gây tổn hại cho nước Nga. "Có rất nhiều điều chúng ta có thể làm trong lĩnh vực kinh tế đối với Nga. Nga không mạnh về kinh tế và chúng ta có thể làm nhiều thứ khác nhau để nước này khó khăn hơn nếu chúng ta muốn", Trump nói. Trong chương trình “Hôm nay” của NBC, ông còn đi xa hơn khi nói nên áp dụng lệnh trừng phạt đối với Nga.

Ông Trump trong cuộc phỏng vấn ngày 24/3/2014 - Ảnh: Fox and Friends/Getty Images

Một phát ngôn viên của nhóm chuyển giao dưới quyền Trump đã từ chối bình luận các câu chuyện trên.

Trả lời phỏng vấn các báo Times of London (Anh) và Bild (Đức) xuất bản tối 15/1, ông Trump đề nghị có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt Moscow do hành động quân sự của Nga ở Crimea như là một phần của thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân. Ông Trump cũng một lần nữa gọi liên minh NATO là tổ chức “đã lỗi thời”, một quan điểm được Moscow tán thưởng ngay ngày hôm sau.

VIỆT HƯNG (Theo CNN, AP)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/trump-2014-nga-la-van-de-lon-nhat-va-ke-thu-dia-chinh-tri-cua-my-91805/