Trùm giang hồ Hải Phòng bị bắn trọng thương

(PL&XH) - Ngày 2-12, Cơ quan CSĐT CA quận Lê Chân - CA TP Hải Phòng khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để điều tra vụ trùm giang hồ Nguyễn Trọng Khang bị bắn ngay trong xe ô tô xảy ra hồi 22g30 ngày 1-12.

Theo tài liệu từ CQĐT CA quận Lê Chân, vào thời gian trên, Nguyễn Trọng Khang (SN 1980, trú tại 20/66 Vạn Kiếp, quận Hồng Bàng) cùng Nguyễn Trọng Tính (SN 1990, cháu họ của Khang, trú tại phường Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) bị hai đối tượng bắt từ nhà Khang lên xe ô tô innova BKS 16L- 3901 chở đi. Khi chiếc xe chạy đến địa bàn phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, bất ngờ một trong hai đối tượng đi cùng đã dùng súng bắn đạn hoa cải nhằm thẳng lưng Khang bóp cò.

Nguyễn Trọng Khang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp trong tình trạng bị nhiều mảnh đạn súng hoa cải găm vào vùng bụng. Tại khu vực bệnh viện, nhóm đối tượng trên có biểu hiện tiếp tục lao vào nhau để "thanh toán".

Lực lượng CA quận Lê Chân xuất hiện, hai đối tượng tổ chức bắt cóc, nghi can chính vụ nổ súng bắn đạn hoa cải nhằm hạ sát Khang đã tẩu thoát. Cơ quan CSĐT CA quận Lê Chân đã thu giữ được chiếc xe ô tô chở nhóm hung thủ. Khám nghiệm hiện trường, CA quận Lê Chân thu giữ được một khẩu súng bắn đạn hoa cải, kiếm và dao bầu.

Nguyễn Trọng Khang là đối tượng có hai tiền án về tội giết người, cố ý gây thương tích. Mặc dù biết rõ kẻ ra tay hạ sát mình nhưng Nguyễn Trọng Khang tỏ thái độ không hợp tác với cơ quan CSĐT, không khai báo nguyên nhân bị bắn. Hiện, cơ quan CSĐT CA quận Lê Chân đang tiến hành truy lùng hung thủ.

Nam Khánh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/20111203111646704p1002c1019/trum-giang-ho-hai-phong-bi-ban-trong-thuong.htm