Trực tuyến bầu cử Mỹ: Súng nổ gần một địa điểm bỏ phiếu ở California

Một điểm bỏ phiếu tại Azusa, California đã phải đóng cửa do có tiếng súng nổ ngay gần đó. Theo CNN, đã có 2 người bị thương.

06:43 ngày 09/11/2016

Súng nổ gần địa điểm bỏ phiếu.

Một điểm bỏ phiếu tại Azusa, California đã phải đóng cửa do có tiếng súng nổ ngay gần đó. Theo CNN, đã có 2 người bị thương.

Sỹ quan cảnh cát Jerry Willison cho biết: “Đây là một vụ việc rất nghiêm trọng”.

Cảnh sát Azusa đã kêu gọi mọi người tránh xa khu vực xảy ra nổ súng và tìm nơi trú ẩn an toàn.

06:23 ngày 09/11/2016

Thống đốc Bang Florida Marco Rubio kêu gọi cử tri nhanh chóng đi bỏ phiếu.

06:22 ngày 09/11/2016

Tỷ phú Trump đã nhầm lẫn tai hại khi chia sẻ trên Twitter rằng: “Các quan chức hạt Utah đã báo cáo có vấn đề về máy móc [sử dụng trong cuộc bầu cử Tổng thống] trên toàn nước Mỹ [thay vì trên hạt Utah do viết sai chữ county (hạt) thành country (đất nước)].

06:11 ngày 09/11/2016

Tỷ phú Trump cũng đã lên tiếng kêu gọi cử tri hãy bỏ phiếu cho mình, nhất là các cử tri ở bang Florida.

06:10 ngày 09/11/2016

Bà Clinton kêu gọi mọi người nhanh chóng đến các điểm bầu cử để bỏ phiếu trước khi các điểm bầu cử này đóng cửa.

06:04 ngày 09/11/2016

06:02 ngày 09/11/2016

Một nhóm cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu tại Texas. Ảnh: AP

05:59 ngày 09/11/2016

Các cuộc thăm dò ban đầu cho thấy, các cử tri Mỹ có quan điểm khá tiêu cực về 2 ứng viên Tổng thống. 25% cử tri ủng hộ bà Clinton tuyên bố họ phản đối ông Trump đến cùng trong khi đó, 27% cử tri ủng hộ ông Trump tuyên bố phản đối bà Clinton đến cùng.

05:55 ngày 09/11/2016

Người phát ngôn cho chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump tự tin cho rằng, ông Trump có thể vẫn giành chiến thắng cuối cùng dù không thắng ở các bang quan trọng là Ohio, Florida và North Carolina.

05:52 ngày 09/11/2016

Như thường lệ, tỷ phú Mỹ Warren Buffett lại thuê một chiếc xe bus chở các cử tri đi bầu tại Nebraska. Ảnh: CNN

05:49 ngày 09/11/2016

Một cuộc thăm dò do CNN tiến hành cho thấy hầu hết (62%) cử tri cho biết, họ đã quyết định chọn ứng viên Tổng thống từ trước tháng 9, 13% trong tháng 9, 13% trong tháng 10, 5% trong tuần trước và 7% trong mấy ngày qua.

05:48 ngày 09/11/2016

Ông Donald Trump khởi kiện.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa đã khởi kiện bộ phận tiếp nhận cử tri đăng ký bỏ phiếu tại Las Vegas, hạt Clark, bang Nevada vì đã mở cửa quá thời gian cho phép.

Theo hãng tin Reuters, tại bang Nevada, cuộc so kè trong ngày bầu cử chính thức giữa ông Trump và bà Clinton diễn ra rất quyết liệt. Nevada là một trong nhiều bang cho phép cử tri bỏ phiếu sớm và Las Vegas được xem như khu vực ủng hộ bà Clinton.

Theo luật pháp bang Nevada, những cử tri đang xếp hàng chờ vào lúc 20 giờ, thời điểm đóng cửa điểm bỏ phiếu, vẫn được phép bỏ phiếu. Tuy nhiên đơn kiện mà chiến dịch tranh cử của ông Trump đệ lên tòa án bang Nevada ngày 7/11 cho rằng các nhân viên tại điểm bầu cử tại một khu chợ của người gốc châu Mỹ La tinh, đã phạm luật khi vẫn cho phép cử tri xếp hàng thêm sau 20 giờ.

Những người đại diện của hạt Clark vẫn chưa có phản hồi về khiếu nại này. Các đại diện cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton cũng chưa lên tiếng.

Trong đơn kiện, tỷ phú Trump yêu cầu cần phải để riêng số phiếu bầu của điểm bầu cử bị khởi kiện trong lúc chờ đợi những khiếu nại pháp lý khác có thể có tới đây liên quan tới kết quả bầu cử của bang Nevada.

05:42 ngày 09/11/2016

Trong cuộc thăm dò đầu tiên sau bầu cử, chỉ có 40% cử tri cho biết, họ lạc quan về việc ông Trump hoặc bà Clinton lên làm Tổng thống. Gần 70% tỏ ra không hài lòng với Chính phủ hiện tại.

Khoảng 40% cho rằng, họ cần một ứng viên có thể đem lại đổi thay cho đất nước nhưng cũng có 40% khẳng định, họ bầu cho một ứng viên có kinh nghiệm chính trường.

05:34 ngày 09/11/2016

Cha Scott và ông Trum (ảnh do chính cha Scott cung cấp cho Yahoo News)

Cha xứ da màu Darrell Scott, người có dịp tiếp xúc với ông Trump ở Tòa tháp Trump mô tả tỷ phú Mỹ “rất lạc quan, bình tĩnh và cực kỳ thoải mái”.

“Ông ấy như một vị tướng đang theo dõi một trận đánh”, cha Scott chia sẻ và cho biết, mục tiêu chính của ông Trump là bang Florida.

“Ông ấy nói rằng, chúng ta cần chiến thắng ở bang Florida. Đây sẽ là cuộc chiến rất căng thẳng nhưng chúng ta sẽ giành chiến thắng”, cha Scott nói.

05:33 ngày 09/11/2016

Trong khi đó, một nhóm cử tri khác rầm rộ kêu gọi mọi người ủng hộ cho bà Clinton.

05:31 ngày 09/11/2016

Một nam cử tri đi vận động cho ông Trump.

05:28 ngày 09/11/2016

Dự kiến các bang sẽ có kết quả đầu tiên là Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont, Virginia (lúc 19h giờ Mỹ).

Sau đó khoảng 30 phút là các bang North Carolina, Ohio, West Virginia. Tiếp theo là các bang Alabama, Connecticut, Delaware, DC, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee và cuối cùng là Arkansas.

05:23 ngày 09/11/2016

Thượng nghị sĩ bang North Carolina Lindsey Graham cho biết, ông không bỏ phiếu cho ông Trump hay bà Clinton mà cho một ứng viên thứ 3 là Evan McMullin.

05:22 ngày 09/11/2016

Các chuyên gia giám sát cuộc bỏ phiếu bầu cử Tổng thống trên toàn nước Mỹ liên tục báo cáo rất nhiều vấn đề như cử tri phải chờ đợi quá lâu, máy móc bị lỗi và nhiều người bị đe dọa khi đi bỏ phiếu.

05:21 ngày 09/11/2016

Trong khi đó, Người phát ngôn của bà Clinton cho biết, bà Clinton và gia đình sẽ theo dõi kết quả cuộc bầu cử tại một khách sạn sang trọng ở khu trung tâm Manhattan cách tòa tháp Trump khoảng 2 phút đi bộ.

05:19 ngày 09/11/2016

Người phát ngôn của cựu Tổng thống Bush (con) cho biết, ông và phu nhân Laura Bush bỏ phiếu trắng trong cuộc bầu cử lần này.

05:17 ngày 09/11/2016

Ông Donald Trump chia sẻ trên Twitter rằng, ông đang theo dõi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tại Tháp Trump ở Manhattan cùng gia đình và bạn bè và cảm thấy rất háo hức.

04:59 ngày 09/11/2016

Nguyễn Hùng - Trần Khánh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/quan-sat/truc-tuyen-bau-cu-my-ong-trump-khoi-kien-bo-phan-tiep-nhan-cu-tri-567647.vov