Trực tiếp với Putin: “Nếu Poroshenko và Erdogan đuối nước, cứu ai trước?”

Chương trình được gọi tên là "Đường dây trực tiếp với Putin" là một hoạt động diễn ra hàng năm, giúp người dân Nga được ra câu hỏi và trực tiếp nhận được câu trả lời từ Tổng thống Putin.

Đây là lần thứ 14 chương trình đối thoại trực tiếp với ông Putin được diễn ra, kể từ lần đầu vào năm 2001. Ảnh: Twitter

(F5 để cập nhật)

5:08

Bà Lyudmilla (vợ cũ của ông Putin – PV) đã tái hôn chưa? Ông có định giới thiệu “đệ nhất phu nhân” của mình không?

Trả lời: “Lyudmilla và tôi vẫn có quan hệ tốt đẹp, thậm chí tốt đẹp hơn xưa. Cô ấy hạnh phúc, cũng giống tôi. Tôi thực sự không biết. Người dân bầu ra Duma, bầu ra Tổng thống, và chúng tôi làm việc. Tôi biết những câu hỏi cá nhân như thế này được quan tâm, tôi hiểu, nhưng tôi cho rằng chúng không quan trọng. Một ngày nào đó, có thể tôi sẽ làm thỏa mãn trí tò mò của các bạn”.

4:59

Ông có định đi nghỉ mát ở Crimea không?

Trả lời: “Tôi không biết. Nhưng chắc chắn tôi sẽ ghé qua đó vài ngày”.

Ông hy vọng dự án xây cầu nối Nga và Crimea sẽ được hoàn thành đúng tiến độ và chi phí, mặc dù đang khó tìm nhà thầu.

4:46

Nga có nên in thêm tiền không?

Trả lời: Thay vì in thêm tiền, Nga nên quan tâm đến việc thay đổi cấu trúc nền kinh tế.

"Điều quan trọng nhất không phải là in tiền mà là thay đổi cấu trúc nền kinh tế. Đây là một thách thức thực sự".

4:45

Bé Varvara 12 tuổi: Nếu cả hai ông Poroshenko và Erdogan đang đuối nước, ông cứu ai trước?

Trả lời: “Nếu ai đó chọn để chết đuối, ta không thể cứu họ. Nhưng với bất cứ đối tác nào khác, ta đều có thể giúp”.

4:32

Hoạt động quân sự của Nga tại Syria là một thành công, nhưng liệu ISIS có vùng dậy sau khi Nga rút khỏi đây?

Trả lời: Nếu các hoạt động của IS không bị giám sát chặt chẽ, lực lượng này có thể mạnh trở lại vì vậy Nga sẽ vẫn để mắt đến vấn đề này. Đã có những cuộc đụng độ giữa nhóm phiến quân và người Kurd.

Sự can thiệp của Nga tại đây đã gia tăng khả năng chiến đấu của chính phủ Syria. Giải pháp tối ưu nhất là giải pháp chính trị.

“Quân đội Syria làm tất cả những gì họ muốn trước khi ngừng bắn. Chúng ta chỉ giúp đỡ mà thôi”.

4:29

Những vấn đề quan trọng nhất của nền kinh tế Nga hiện nay là gì?

Trả lời: Vấn đề quan trọng nhất là đảm bảo dòng đầu tư, lực cầu nội địa và tăng thu nhập của người dân.

Kho dự trữ ngoại hối và vàng của Nga đủ để duy trì nền kinh tế trong ít nhất 4 tháng, kể cả khi mọi hoạt động dừng lại.

4:26

Ông Alexei Kudrin có quay lại nhiệm sở không? (Alexei Kudrin - Cựu Bộ trưởng tài chính của Nga đã bị bãi nhiệm năm 2011)

Trả lời: Ông Putin cho biết ông Kudrin đã có nhiều đóng góp cho nền kinh tế, nhưng chưa có kế hoạch đưa ông trở lại cương vị.

“Chúng tôi thường xuyên nói chuyện, ông là một trong những chuyên gia kinh tế vững vàng và hữu ích nhất. Ông ấy sẵn sàng giúp sức trong thời điểm khó khăn này với tư cách một chuyên gia”.

4:16

Một công chức về hưu hỏi qua điện thoại: Tại sao hóa đơn thực phẩm của tôi tăng gấp đôi mà chính phủ lại nói lạm phát hàng năm chỉ đạt 12%. Tôi tin ai bây giờ?

Ông Putin: Tôi biết giá cả đang tăng. Năm ngoái, lạm phát đạt 14%. Năm nay là khoảng 2,2%. Giá tăng là do các nhà sản xuất chưa thực sự cho ra các sản phẩm thay thế hoàn toàn hàng nhập khẩu.

4:12

Bà Ekaterina: Tại sao đường ở trung tâm thành phố Omsk có chất lượng kém?

Tổng thống Nga Vladimir Putin: Chúng ta đã đầu tư mạnh các nguồn lực tài chính vào xây dựng đường xá. Liên quan tới vấn đề này, còn nhiều câu hỏi cần trả lời, không chỉ riêng Omsk. Tiền chi ra rất nhiều và chúng ta cần biết chúng được rót vào đâu.

Năm nay, chúng ta sẽ tăng thuế tiêu thụ xăng dầu thêm 1%. Cứ 2 ruble thu thêm, sẽ có 1 ruble được đầu tư vào đường xá. Tổng đầu tư đạt khoảng 40 tỷ ruble.

4:00

Phiên trả lời bắt đầu.

Tổng thống Vladimir Putin đang có cuộc đối thoại trực tiếp qua truyền hình với người dân Nga vào ngày hôm nay.

Chương trình được gọi tên là "Đường dây trực tiếp với Putin" là một hoạt động diễn ra hàng năm, giúp người dân Nga được ra câu hỏi và trực tiếp nhận được câu trả lời từ Tổng thống Putin.

Đây là lần thứ 14 chương trình đối thoại trực tiếp với ông Putin được diễn ra, kể từ lần đầu vào năm 2001.

Chương trình bắt đầu nhận câu hỏi từ người dân trước ngày phát sóng 1 tuần, vào buổi trưa ngày 7/4. Tính đến ngày hôm qua 13/4, số lượng câu hỏi gửi về cho chương trình đã vượt quá 1 triệu.

THẢO MAI

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/truc-tiep-voi-putin-ket-tien-cua-nga-du-nuoi-nen-kinh-te-it-nhat-4-thang-1677386.html