Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Trận chiến của CĐV trước giờ bóng lăn

Chỉ cân một kết quả hòa trước U22 Thái Lan, U22 Việt Nam đã có thể giành được tấm vé đi vào vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 29.

Tiếp tục cập nhật....

14h30: Các cầu thủ U22 Việt Nam đang khởi động trên sân. Có thể thấy, trên sân vận động Salayang trời đang rất nắng.

14h15: CĐV Việt Nam đã có mặt tại sân vận động Salayang để cổ vũ đội nhà

CĐV đặc biệt cuồng nhiệt của U22 Việt Nam

CĐV Việt Nam đã có mặt từ rất sớm để cổ vũ cho đội nhà

14h:

Trận hòa đáng tiếc của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia không chỉ khiến vị trí của U22 Việt Nam trên bảng xếp hạng bị lung lay mà còn khiến thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng mất đi quyền tự quyết, đồng thời phải đối diện với nguy cơ bị loại sớm ở ngay vòng bảng.

Ở thời điểm hiện tại, U22 Việt Nam đang bằng điểm với U22 Thái Lan khi cùng có được 10 điểm sau 4 lượt trận nhưng vẫn xếp trên do hơn hiệu số. Với việc bị cầm hòa trước Indonesia ở lượt trận thứ 3, thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ còn trong tay một nửa cơ hội đi tiếp. Do vậy, cuộc chạm trán với U22 Thái Lan ở lượt trận cuối mang một ý nghĩa hết sức quan trọng với U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam sẽ đi tiếp trong trường hợp nào?

Trường hợp 1: Việt Nam đánh bại Thái Lan

Chiến thắng trước Thái Lan sẽ giúp U22 Việt Nam trụ vững trên vị trí đầu bảng, nắm chắc quyền đi tiếp và không cần quan tâm đến những trận đấu còn lại. Đây là trường hợp tốt nhất giành cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên, để đánh bại người Thái, đối thủ luôn rất “kị dơ” với Việt Nam là một điều rất khó.

Trường hợp 2: Cầm hòa Thái, Indonesia giành chiến thắng trước Campuchia

Trong lịch sử đối đầu với Thái Lan ở các kỳ trước, Việt Nam thường gặp khá nhiều khó khăn trong việc đánh bại đội bóng xứ chùa vàng. Bên cạnh đó, trận đấu với U22 Indonesia đã vắt kiệt sức của đội hình chính U22 Việt Nam sau 90 phút thi đấu. Do vậy, trường hợp này sẽ có nhiều khả năng xảy ra nhất.

Tuy nhiên, nếu trường hợp này xảy ra, U22 Việt Nam vẫn có thể đi tiếp với 11 điểm sau 5 lượt trận và xếp trên U22 Thái Lan nhờ hiệu số bàn thắng thua.

Bên cạnh đó, nhờ lợi thế hơn về hiệu số mà U22 Việt Nam hoàn toàn có thể yên tâm đi tiếp với vị trí thứ nhất hoặc thứ nhì bảng B trong trường hợp U22 Indoneisa vượt mặt Thái Lan với chiến thắng cách biệt U22 Campuchia 3 bàn, thậm chí vượt mặt Việt Nam với chiến thắng cách biệt U22 Campuchia 8 bàn.

Trường hợp 3: Indonesia bị cầm hòa hoặc thua

Đây là trường hợp rất khó để xảy ra bởi U22 Campuchia không phải là nhân tố được đánh giá có thể cầm chân U22 Indonesia. Tất cả những gì chúng ta có thể kỳ vọng vào Campuchia là việc hạn chế tối đa số bàn thua trong trận đấu trước Indonesia sắp tới. Nhưng nếu U22 Campuchia có thể tạo ra chấn động khi cầm hòa hoặc đánh bại Indonesia thì dù U22 Việt Nam có thua trước U22 Thái Lan thì Việt Nam vẫn vào bán kết với tư cách đội nhì bảng B.

Trường hợp 4: U22 Việt Nam thua Thái Lan

Đây là trường hợp xấu nhất mà HLV Hữu Thắng và người hâm mộ có thể nghĩ tới. Nếu thất bại trước U22 Thái Lan ở lượt trận cuối, U22 Việt Nam chắc chắn sẽ bị loại ngay ở vòng bảng.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội:

Trong nhiều năm trở lại đây, Thái Lan luôn là rào cản trong hành trình tìm kiếm HCV của U22 Việt Nam. Vào năm 1995, khi HLV Nguyễn Hữu Thắng còn là cầu thủ, Việt Nam đã phải nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-4 sau khi vượt qua Myanmar ở Bán kết. 4 năm sau đó, tại SEA Games 1999, ĐT Việt Namtiếp tục đụng độ Thái Lan tại vòng bảng A và đã giành quyền vào bán kết sau trận hòa 0-0. Tuy nhiên, các cầu thủ ảo đỏ lại một lần nữa phải nhận thất bại trong trận chung kết với tỷ số 0-2.

Tại SEA Games 2003, kịch bản một lần nữa gặp lại khi các cầu thủ U23 Việt Nam cầm hòa Thái Lan 1-1 ở vòng bảng để tiến vào trận Bán kết gặp U23 Malaysia. Nhưng sau khi vượt qua người Mã với tỷ số sát nút 4-3, Văn Quyến cùng các đồng đội đã phải chấp nhận ngôi á quân sau khi để thua trước người Thái với tỷ số 1-2.

Lần đụng độ tiếp theo của chúng ta với người Thái là năm 2009 trên đất Lào. Ở cuộc chạm trán này, Thành Lương cùng các đồng đội tiếp tục cầm hòa Thái Lan với tỷ số 1-1 để kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, Thái Lan chỉ xếp thứ 3 và phải về nước sớm.

Ở lần chạm trán gần nhất tại SEA Games 28, dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura, Công Phượng và các đồng đội chỉ giành được HCĐ trong trận tranh hạng 3 với Indonesia sau khi để thua Thái Lan 1-3 ở vòng bảng và thua Myanmar tại Bán kết.

Nam Nguyễn - Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/truc-tiep-u22-viet-nam-vs-u22-thai-lan-khong-duoc-thua-251409.html