TRỰC TIẾP Man Utd 0-0 Crystal Palace: Pogba, Rooney đá chính (Hiệp 1)

Manchester United sẽ đón tiếp Crystal Palace trong trận đấu cuối cùng tại Ngoại hạng Anh mùa giải này. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ của Quỷ đỏ "chạm ngõ" sân chơi lớn nhất xứ sương mù.

10' - Cả hai đội vẫn chưa có được tình huống nào nguy hiểm. Bóng chủ yếu lăn ở giữa sân.

6' - Cả hai đội liên tục có những pha tranh chấp hết sức quyết liệt.

2' - Van Aanholt có pha khuấy đảo bên cánh trái hết sức nguy hiểm tuy nhiên lại bị cầu thủ M.U can thiệp kịp thời.

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU, M.U LÀ ĐỘI GIAO BÓNG TRƯỚC.

Đội hình chính thức:

Man Utd: Joel Pereira; Fosu-Mensah, Bailly, Jones, Mitchell; McTominay, Tuanzebe, Pogba; Lingard, Rooney, Harrop.

Crystal Palace: Hennessey; Ward, Kelly, Tomkins, Schlupp; McArthur, Milivojevic, Puncheon; Van Aanholt, Zaha, Benteke.

Thông tin lực lượng

Man Utd: Trước trận đấu, HLV Jose Mourinho thừa nhận sẽ cho một loạt cầu thủ trẻ như Joel Pereira, Kieran O'Hara, Scott McTominay, Josh Harrop, Matthew Willock, Zachary Dearnley và Angel Gomes thi đấu trong trận gặp Crystal Palace. Ngoài ra, Người đặc biệt cũng có thể để Paul Pogba đá chính ngay từ đầu để lấy lại cảm giác bóng. Trong khi đó, Marouane Fellaini gặp vấn đề ở gân kheo và không thi đấu. Chris Smalling cũng vắng mặt để chuẩn bị cho trận gặp Ajax vào giữa tuần sau.

Crystal Palace: Khả năng ra sân của Andros Townsend còn bỏ ngỏ. Yohan Cabaye sẽ phải có buổi kiểm tra thể lực trước khi nhận quyết định có ra sân hay không. Scott Dann tiếp tục ngồi ngoài vì gặp vấn đề ở đấu gối. Ngoài những cái tên vắng mặt dài hạn như Connor Wickham, Pape Souare và Mamadou Sakho, HLV Allardyce có được đội hình tối ưu nhất.

HLV phát biểu

Jose Mourinho: "Chúng tôi đang đứng thứ 6, đó là điều không quan trọng. Palace đã có được vị trí an toàn sau khi đánh bại Hull Cty. Tôi hy vọng NHM không giết mình khi thấy đội hình ra sân của M.U đêm nay. Tôi cũng hy vọng đội bóng của Big Sam sẽ chơi bóng chậm lại. Hãy nói với Zaha rằng cậu ấy nên ít chạy đi, còn Benteke thì nên ở nhà nghỉ ngơi. Hy vọng cậu ấy không gây nhiều khó khăn cho chúng tôi."

Sam Allardyce: "Tôi không hoài nghi việc những cầu thủ ra sân tại Europa League sẽ không ra sân vào cuối tuần này. Mourinho cần phải làm điều đó vì không HLV nào có thể mạo hiểm với cầu thủ của mình trước thời điểm then chốt như vậy. Với Palace, chúng tôi không thể thay đổi vì mọi cầu thủ đều muốn ra sân tại Old Trafford trong trận cầu cuối cùng của mùa giải".

Thống kê thú vị

- M.U gặp Palace 15 lần tại Ngoại hạng Anh và chưa bao giờ chịu thất bại (thắng 12, hòa 3). Đội duy nhất Quỷ đỏ có chuỗi thành tích bất bại dài hơn là Charlton (gặp 16 lần, thắng 14, hòa 2).

- Palace thua đến 12 lần khi gặp M.U tại Ngoại hạng Anh, nhiều hơn bất kì đối thủ nào.

- M.U giành chiến thắng cả 7 trận sân nhà gần nhất gặp Palace. Chỉ Wigan là đội bị Quỷ đỏ hủy diệt nhiều hơn tại Old Trafford (8 lần).

- Jose Mourinho bất bại khi gặp Sam Allardyce tại NHA (thắng 7, hòa 3). Người duy nhất giữ kỉ lục để thua Mourinho nhiều nhất chính là cựu HLV Manchester City, Mark Hughes.

- M.U đã thắng 16/24 trận đấu ở vòng cuối NHA, nhiều nhất trong số các đội bóng đang thi đấu tại đấu trường này.

Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 08:00 01/01/1970

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/truc-tiep-man-utd-0-0-crystal-palace-pogba-rooney-da-chinh-hiep-1-d394325.html