TRỰC TIẾP Indonesia - Việt Nam (H.1 1-1): Văn Quyết gỡ hòa từ phạt đền

Mặc dù có được lợi thế thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của hơn 30.000 CĐV nhưng giới truyền thông Indonesia nhận định ĐTQG của họ sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016

Phút 19: Sau bàn gỡ hòa của VN, trận đấu bắt đầu nóng lên. Sự hỗn loạn trên sân với những tình huống phạm lỗi. Sau khi trọng tài phạt thẻ vàng đội Indo càng làm cho trận đấu nóng hơn.

Phút 16: VAOOOÒO: Từ đường chuyền của Đình Đồng, Công Vinh nhảy cao đánh đầu nhưng thủ môn đội bạn đã phạm lỗi và bị thẻ vàng. Tuyển VN được hưởng quả phạt đền và Văn quyết đã ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Phút 9: Nguy hiểm: Tuyển VN đã có câu trả lời với hàng loạt tình huống nguy hiểm tuy nhiên các cầu thủ VN vẫn chưa tìm được bàn vào lưới Indo.

Phút 7: VAOOÒO: Từ sai lầm của hàng hậu vệ, tuyển Indo đã có quả phạt góc. Đội chủ nhà đã ghi bàn vào lưới Nguyên Mạnh bằng quả đánh đấu chính xác của cầu thủ số 23 Yama Pranata.

Phút 5: Xuân Trường chuyền 1 đường bóng cho Văn Quyết nhưng tiền đạo VN không theo kịp. Tính tới thời điểm này, Xuân Trường đã có 6 bàn kiến tạo thành bàn cho đội tuyển.

Phút 2: Hai đội khởi đầu trận đấu khá sôi nổi. Trọng Hoàng vừa bị té ngã. Quả đá phạt chếch về cánh phải. Thành Lương thực hiện quả đá phạt nhưng không có gì nguy hiểm.

Sau khi làm lễ chào cờ, cả hai đội tuyển dành một phút tưởng niệm cho những cầu thủ của đội bóng Chapecoense đã tử nạn trong tai nạn máy bay thảm khốc vừa qua.

HIỆP 1 BẮT ĐẦU

Đội tuyển VN mặc trang phục toàn trắng. Indo mặc trang phục đỏ.

HLV Nguyễn Hữu Thắng dùng Tiến Dũng thay cho Đình Luật. Hoàng Thịnh có lẽ vẫn còn đau nên được cho ngồi dự bị để Văn Thắng được đá chính.

Đội hình thi đấu

Indonesia: Hermansyah, Wahyudi, Abdyh Lestaluhu, Yama Pranata, Lestusen, Lilipaly, Pora, Andriatmoko, Vermansah, Alfred, Salossa.

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Thanh, Trọng Hoàng, Thành Lương, Xuân Trường, Văn Thắng, Văn Quyết, Công Vinh.

Công Phượng khởi động nhưng anh không có tên trong đội hình ra quân của TVN. Ảnh Văn Lâm

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh Văn Lâm

Video hành trình đến vòng bán kết của tuyển Việt Nam

Trước trận bán kết, các học trò của HLV Riedl được xả trại nghỉ ngơi trong hai ngày. Họ chỉ chính thức trở lại tập luyện vào ngày 29.11. Trong khi đó, để chuẩn bị cho “cuộc chiến” này, chiến lược gia người Nghệ An chỉ cho các cầu thủ của mình nghỉ ngơi đúng một buổi và sau đó họ lại luyện tập trước khi lên đường sang Indonesia.

Indonesia với sự trợ lực của hơn 30.000 CĐV sẽ là một áp lực không nhỏ với đội khách

Trong một buổi phỏng vấn, nhà cầm quân người Áo đã từng bày tỏ niềm tin rằng mình có thể đưa đội bóng “Đỏ và trắng” giành quyền vào chơi trận chung kết. Bất chấp đội bó của ông được giới chuyên môn đánh giá là yếu thế hơn TVN.

Qua tờ tin tức thể thao Antara News, trợ lý HLV Wolfgang Pikal cũng tiết lộ rằng BHL Garuda sẽ có kế sách để không phải “ôm hận” với luật bàn thắng trên sân khách với đội bóng Sao vàng sân nhà cũng như trận đấu trên sân Mỹ Đình sau đó 4 ngày để không phải bị loại.

Nhà cầm quân người Áo cũng không che giấu tham vọng vượt qua 2 trận bán kết

Theo ông Pikal thì AFF Cup cũng tựa như Champions League nên HLV Riedl sẽ phải có những chiến lược cụ thể để đối đầu tuyển Việt Nam. Vị trợ lý cũng nhấn mạnh, tâm lý đội Indonesia sẽ không bị ảnh hưởng bởi những kết quả của hai trận giao hữu vừa qua với đội bóng Sao vàng. Dù vậy trang báo này cũng khẳng định sẽ rất khó khăn để đoàn quân của ông thầy người Áo giành chiến thắng cách biệt trước TVN.

Hàng hậu vệ vốn là điểm yếu cơ hữu của Garuda. Qua ba trận vòng bảng, Indonesia để lọt lưới đến 7 bàn. Đó là nỗi lo của người hâm mộ đội bóng xứ vạn đảo. Trong trận bán kết này, họ lại không có sự phục vụ của cặp trung vệ tốt nhất. Để khỏa lấp khoảng trống này, nhiều khả năng HLV Riedl sẽ dùng bộ đôi hậu vệ Gunawan DwiCahyo và Hansamu Yama.

Hậu vệ Gunawan DwiCahyo trong một buổi tập của Indonesia

Vấn đề đau đầu mà chiến lược gia người Áo cần phải giải quyết là cặp đôi này chưa từng chơi cùng nhau ở vị trí trung vệ nên khả năng bọc lót và hỗ trợ nhau không cao Đây có thể là tử điểm để thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng khai thác.

Đội bóng của ông Rield chỉ hy vọng vào hàng công với tay săn bàn Boaz Solossa. “Đỏ và trắng” hy vọng trên sân nhà, họ ghi được nhiều bàn thắng để có thể an tâm hơn trong trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình

Trong quá khứ, người Indonesia đang là đội bóng luôn chiến thắng tuyển Việt Nam suốt 17 năm qua. Liệu lầu đối đầu này, dưới sự mát tay của HLV Nguyễn Hữu Thắng, TVN có làm nên lịch sử ngay trên đất khách.

Thông số thống kê

* Ngày 03-12, 19h. SVĐ Pakansari

* Trong 22 lần gặp nhau gần đây nhất, Indonesia giành 7 lần chiến thắng, ghi được 28 bàn. Tuyển Việt Nam có 5 trận thắng và ghi được 23 bàn. Hai đội có 10 trận hòa.

* Kể từ năm 1999 đến nay, Việt Nam chưa bao giờ giành chiến thắng trước Indonesia ở một giải đấu chính thức.

* 6 lần đối đầu gần đây thì TVN ghi được 10 bàn thắng, để thủng lưới 12 bàn và giành quyền kiểm soát bóng là 43%. Các con số tương ứng với Myanmar là 10, 6 và 50%.

* Indonesia đã thắng 4 trong 5 trận bán kết AFF Cup gần đây nhất.

* Những cầu thủ đáng xem trong trận đối đầu này.

Lê Công Vinh. Trong 83 trận đấu khi khoác áo tuyển VN, anh có 51 bàn thắng và 18 lần kiến tạo. Số đường chuyền thực hiện được là 69% với độ chính xác là 42%.

Boaz Solossa. Trong 41 trận đấu khi khoác áo tuyển Indonesia, anh có 13 bàn thắng và 9 lần kiến tạo. Số đường chuyền thực hiện được là 65% với độ chính xác là 36%.

* Với 9 lần lọt vào vòng bán kết AFF Cup, Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia có đội bóng nhiều lần nhất vào vòng knock-out của giải đấu khu vực.
* Giá trị ước lượng của TVN là 1,9 triệu bảng. Độ tuổi trung bình là 24,9

Giá trị ước lượng của Indonesia là 1,6 triệu bảng. Độ tuổi trung bình là 26.56

* Có ít nhất 4 bàn thắng mỗi trận trong 3 lần đối đầu gần đây nhất giữa 2 đội.

* Việt Nam đã một lần đăng quang AFF Cup vào năm 2008

* Indonesia chưa bao giờ giành được chức vô địch AFF Cup, dù đã 4 lần lọt vào trận chung kết vào các năm 2000, 2002, 2004 và 2010

* Từ ngày 30 tháng 5 năm 2015 đến ngày 04 tháng 5 năm 2016 Indonesia bị FIFA cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá trên phạm vi quốc tế do để chính phủ can thiệp vào nội bộ bóng đá nước này cũng như nạn bán độ và dàn xếp tỉ số.

Khánh Tường

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/truc-tiep-ban-ket-aff-cup-indonesia-viet-nam-thang-duoc-khong-50057.html