U.19 Bình Định bị loại, Viettel và Thừa Thiên Huế vào bán kết

Lượt trận cuối cùng bảng A vòng chung kết U.19 QG đã xác định được 2 cái tên vào bán kết.

U.19 Bình Định ở thế cùng đường đã phải chiến đấu hết sức mình để nuôi hy vọng mong manh giành tấm vé vào bán kết. Trong khi đó thì đoàn quân trẻ Viettel đã không hề nương chân trước đội bóng chủ nhà. Đúng như tinh thần ông thầy Đinh Thế Nam đã phát biểu trong một cuộc họp báo trước đây.

Danh Trung ghi bàn giúp Viettel giành chiến thắng trước Bình Định. Ảnh Trương Tú

Ở trận đấu với U.19 Bình Định, cựu HLV đất cảng Hải Phòng đã tung ra đội hình mạnh nhất của mình và không có gì bất ngờ khi vừa vào trận Viettel đã có bàn thắng do Danh Chung ghi bàn từ cú lốp bóng qua khỏi tầm với của thủ thành Hữu Thư.

Khó khăn chồng chất lên chủ nhà khi Xuân Kiên đào sâu cách biệt ở phút 77. Chỉ cần thắng Viettel với cách biệt tối thiểu, Bình Định sẽ đi tiếp bởi họ có chỉ số phụ tốt hơn nhiều so với Huế. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Trần Kim Đức đã không thực hiện thành công. Những gì mà U.19 Bình định có thể làm được là bàn thắng danh dự ở phút 85 trên chấm phạt đền của Tấn Tài.

Đội chủ nhà U19 Bình Định không thể đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, đành chia tay giải ngay sau vòng bảng.

Bình Định chia tay giải U.19 QG 2017 với một trận thắng và hai trận thua. Ảnh Trương Tú

Kết quả này giúp U.19 Viettel đứng nhất bảng A với 9 điểm, giành vé vào bán kết thuyết phục. Nối gót theo họ đi tiếp là U.19 Huế, khi đội bóng này đánh bại U.19 Long An 1-0.

Ngày mai hai trận đấu cuối cùng của bảng B sẽ diễn ra cùng lúc 15h30. U19 Hà Nội chắc chắn dẫn đầu bảng sẽ gặp đội đã bị loại U.19 Khánh Hòa. Trận còn lại, U.19 PVF sẽ tranh vé vào bán kết trực tiếp với U.19 SLNA.

BXH của bảng A: Viettel 9 điểm, hiệu số 13/2; 2 - Thừa Thiên Huế: 6 điểm, hiệu số 5/4; 3 - Bình Định: 3 điểm, hiệu số 8/6; 4 - Long An: 0 điểm, hiệu số 2/15.

ĐỘI HÌNH RA SÂN

U.19 Bình Định: U.19 Bình Định: Hữu Thư - Bá Tân, Ngọc Nhàng, Văn Văn, Văn Lộc, Ngô Tấn Tài, Thanh Vị, Hữu Tuấn, Duy Nam, Đức Sơn, Vũ Linh

U.19 Viettel: Vũ Đức Minh - Quang Độ, Xuân Kiên, Văn Hợp, Mạnh Dũng, Hữu Thắng, Xuân Chung, Minh Hiếu, Vũ Văn Quyết, Thanh Bình, Danh Trung.

Lời cảm ơn

BTC Giải U.19 Quốc gia năm 2017 chân thành cảm ơn: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa cùng các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng vòng chung kết giải.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/truc-tiep-binh-dinh-viettel-u19-chu-nha-het-cua-vao-ban-ket-59438.html