Trụ điện đặt không hợp lý

Ở trước cửa nhà số 330, đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) có một điểm dừng xe buýt được đặt cạnh hai trụ điện rất nguy hiểm (xem ảnh), nhất là vào những giờ cao điểm, người dân lên, xuống xe buýt ở điểm dừng này rất đông.

Ông Trần Trọng Liêu, một người dân sống gần đó chia sẻ: “Điểm dừng xe buýt đặt cạnh hai trụ điện này đã có từ nhiều năm nay. Người dân chúng tôi đã nhiều lần phản ảnh và đề nghị dịch chuyển địa điểm đón, trả khách của xe buýt đến một vị trí khác an toàn hơn cho người dân, nhưng không hiểu vì sao cho đến nay vẫn chưa được xử lý”.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có rất nhiều trụ điện được đặt nổi ở các vị trí công cộng như: Công viên, vỉa hè… rất nguy hiểm đến tính mạng người dân mỗi khi qua lại hay đến gần. Thiết nghĩ, ngành điện lực và Sở Giao thông vận tải của thành phố Hà Nội cần nghiên cứu, bố trí, sắp xếp lại vị trí đặt các trụ điện trên địa bàn nhằm bảo đảm tính mạng cho người dân và làm đẹp mỹ quan nơi công cộng.

Bài và ảnh:LÊ THANH BÌNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tru-dien-dat-khong-hop-ly-505918