Trong tương lai Nga sẽ thất bại khi đối đầu với Mỹ?

Cuộc chiến ở Syria đã và đang làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên, nguồn lực dự trữ Nga điều này dẫn tới nguy cơ thất bại khi đối đầu với Mỹ.

Hiện nay Không quân trở thành một trong những lực lượng hỗ trợ tốt nhất cho các lực lượng trong các cuộc xung đột. Chính vì vai trò quan trọng này dẫn đến khả năng Nga có thể thất bại trong cuộc chiến chống lại Mỹ, tờ The National Interest tuyên bố.

Tờ báo giải thích rằng, để dành được thắng lợi trong cuộc chiến Không quân cần được trang bị vũ khí và thiết bị bảo đảm tốt. Sản xuất tên lửa, bom và các trang thiết bị quân sự khác cần nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau và sớm muộn gì cũng đến lúc nguồn cung ứng không đủ để bảo đảm nhu cầu cần thiết của quân đội.

Đây là điều mà các chuyên gia nhận thấy sau 20 tháng kể từ khi Nga tham gia vào chiến dịch ở Syria.

Lực lượng hàng không vũ trụ Nga tập trung số lượng máy bay, vũ khí trang bị khủng không kích khủng bố IS ở Syria có thể làm ảnh hưởng đến nguồn lực phát triển của họ.

Kể từ khi xuất hiện ở khu vực này các máy bay Nga đã thực hiện hàng ngàn chuyến bay và sử dụng rất nhiều loại vũ khí khác nhau. Nhờ đó họ đã góp phần quan trong vào thành công của quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố IS.

Theo các chuyên gia, Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã chứng minh hiệu quả hơn hẳn quân đội Mỹ và liên minh.

Chiến dịch này vẫn tiếp tục và khối lượng vũ khí Nga sử dụng mỗi ngày càng nhiều lên. Để tạo ra bom, tên lửa cần nhiều loại hóa chất khác nhau, để phóng các tên lửa đi cần nhiên liệu phóng đẩy chúng lên khỏi mặt đất...Dựa vào số lượng vũ khí mà Nga đã sử dụng ở Syria, chuyên gia của tờ báo NI khẳng định chiến dịch này đang vắt cạn tài nguyên (các thành phần hóa học của vũ khí, bom) của Nga và dự tính đã giảm đi khoảng 40%.

Rõ ràng thông tin này hoàn toàn bất lợi đối với Nga, nếu nguồn lực này của Nga giảm dần họ sẽ không có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc xung đột quân sự quy mô lớn.

Tờ báo nhấn mạnh, hóa chất là một trong những thành phần quan trọng để tạo ra vũ khí. Tuy nhiên sau khi Liên Xô sụp đổ vào tháng 12/1991 nhiều viện nghiên cứu và doanh nghiệp sản xuất trong nước bị phá sản.

Các nhà máy sản xuất, điều chế các loại hóa chất cần thiết của Nga gặp nhiều khó khăn và thiếu công nghệ. Các nhà máy sản xuất chỉ sản xuất ở dạng thuốc bột và gặp nhiều khó khăn đặc biệt là khó khăn về kinh tế.

Ví dụ hiện nay chỉ có một công ty của Nga “Nonso Anozie” sản xuất Amoni peclorat (NH4ClO4) - nguyên liệu cần thiết cho việc sản xuất nhiên liệu đẩy động cơ phục vụ cho quá trình nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm của Nga.

Tuy nhiên công ty này hiện nay cũng đang gặp phải vấn đề về kinh tế do ảnh hưởng của sự suy thoái nền kinh tế Nga trong vài năm gần đây.

Vì vậy nếu Nga không tìm ra được bất kỳ giải pháp nào để giải quyết tình trạng này, quân đội Nga trong tương lai gần sẽ bị bỏ lại phía sau mà không cần sử dụng vũ khí, chuyên gia của tờ báo này kết luận.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/trong-tuong-lai-nga-se-that-bai-khi-doi-dau-voi-my-3336283/