Trong tháng tới TP.HCM sẽ lắp camera giám sát người dân vứt rác xuống kênh rạch

Trung tâm điều hành chống ngập thành phố chỉ ra những nguyên nhân gây nên tình trạng này xuất phát từ lý do thiên tai do mưa lớn cũng như ý thức người dân kém như xả rác bừa bãi, lấn chiếm hệ thống thoát nước.

Chiều ngày 26/9 gây ngập nặng nhiều tuyến đường tại Tp.HCM gây xáo trộn về đời sống của hàng triệu người dân. Theo trung tâm khí tượng thủy văn thì đây là trận mưa lớn nhất trong 40 năm. Trung tâm điều hành chống ngập thành phố chỉ ra những nguyên nhân gây nên tình trạng này xuất phát từ lý do thiên tai do mưa lớn cũng như ý thức người dân kém như xả rác bừa bãi, lấn chiếm hệ thống thoát nước. Ngoài ra nguyên nhân còn xuất phát từ việc chưa triển khai hoặc các dự án về thoát nước đang triển khai chậm chạp.

Trong buổi làm việc của phó chủ tịch UBND Tp.HCM Lê Văn Khoa kiểm tra tình trạng lấn chiếm kênh rạch tại quận Bình Thạnh, đại diện ủy ban quận cho biết tình trạng lấn chiếm hiện xảy ra khắp các tuyến kênh rạch đồng thời việc giải quyết đền bù các công trình xây dựng lấn chiếm khó thực hiện do phần lớn công trình đã tồn tại từ trước năm 1975.

Trước mắt lãnh đạo quận Bình Thạnh kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án chống ngập trên địa bàn, giao địa phương chịu trách nhiệm quản lý và thu gom rác dưới kênh rạch. Về lâu dài quận này kiến nghị UBND chấp thuận chủ trương cho phép địa phương tiến hành các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình nằm trong khu vực dự án nâng cấp và cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Về phía lãnh đạo UBND Tp.HCM chấp thuận chủ trương quản lý kênh rạch, từ năm 2017 giao tuyến kênh rạch trên địa bàn cho UBND quận quản lý và thực hiện thu gom rác. Ngoài ra trong tháng 10/2016 quận này cũng cần hoàn thành việc lắp camera để giám sát, hạn chế tối đa tình trạng xả rác bừa bãi gây ách tắc cửa xả thoát nước tại các tuyến kênh rạch.

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn CafeBiz: http://cafebiz.vn/trong-thang-toi-tphcm-se-lap-camera-giam-sat-nguoi-dan-vut-rac-xuong-kenh-rach-20160929143203483.chn