Trọng tài Võ Minh Trí là ứng viên số 1 cho danh hiệu 'Còi vàng'

Hôm qua, Hội đồng trọng tài QG (HĐTT) đã công bố danh sách đề cử các trọng tài và trợ lý trọng tài cho cuộc bầu chọn Còi vàng và Cờ vàng 2010.

Theo đó, ở cuộc bầu chọn Còi vàng dành cho các trọng tài chính, HĐTT đề cử 5 gương mặt là trọng tài Võ Minh Trí (TP.HCM), Võ Quang Vinh (Khánh Hòa), Đào Văn Cường (Hải Phòng), Nguyễn Trọng Thư (Đà Nẵng) và Phùng Đình Dũng (Hà Nội). Nhìn vào bản danh sách đề cử này, không khó để dự đoán trọng tài Võ Minh Trí là ứng viên “năng ký” nhất của cuộc đua Còi vàng năm nay. “Vua áo đen” này có điểm số chuyên môn cao nhất trong số các đề cử: 8,67 điểm. Trong khi đó, trọng tài Võ Quang Vinh được 8,6 điểm; Đào Văn Cường được 8,57 điểm; Nguyễn Trọng Thư được 8,54 điểm và Phùng Đình Dũng được 8,53 điểm. “Về mặt chuyên môn, HĐTT đánh giá rất cao trọng tài Võ Minh Trí. Ở mùa giải qua, nhìn chung trọng tài này không mắc lỗi nào quá nghiêm trọng khi điều hành các trận đấu”, Chủ tịch HĐTT, ông Nguyễn Văn Mùi đánh giá. Trong ba năm gần đây, trọng tài Trí luôn góp mặt ở top đầu cuộc bầu chọn Còi vàng. Mùa 2007 và 2008, trọng tài này đoạt danh hiệu Còi bạc. Còn ở mùa 2009, Trí cũng sở hữu danh hiệu Còi đồng. Và năm nay, “Vua áo đen” này đang đứng trước cơ hội hoàn tất bộ “sưu tập” của mình bằng chiếc Còi vàng. Trong khi đó, hai trọng tài trẻ Võ Quang Vinh và Nguyễn Trọng Thư nhiều khả năng trở thành chủ nhân danh hiệu Còi bạc và Còi đồng năm này. “Đây là hai trọng tài có tiềm năng phát triển. Ở mùa giải vừa qua, họ đã điều hành các trận đấu khá tốt”, ông Mùi nhận xét. Ở cuộc bầu chọn Cờ vàng dành cho các trợ lý trọng tài, danh sách để cử gồm: Nguyễn Ngọc Hà (Hải Dương), Nguyễn Phong Vũ (Hà Tĩnh), Châu Đức Thành (An Giang), Nguyễn Hoàng Minh (Đồng Nai) và Nguyễn Trường Xuân (Hải Phòng). Theo ông Mùi, 3 gương mặt sáng giá cho cuộc đua Cờ vàng 2010 là Ngọc Hà, Phong Vũ và Hoàng Minh. Theo quy định, ngày 1/10 tới, BTC cuộc bầu chọn Còi vàng và Cờ vàng 2010 sẽ phát ra 90 phiếu bầu cho các “cử tri” theo tỷ lệ: VFF (1 phiếu); nhà tài trợ-(1 phiếu); HĐTT-(5 phiếu); Phòng điều hành trọng tài VFF (1 phiếu), Giám sát trọng tài (11 phiếu); Các trọng tài và trợ lý (41) phiếu; giới truyền thông (30 phiếu). Ngày 12.10, BTC sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả. Cao Hiền

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/Trong-tai-Vo-Minh-Tri-la-ung-vien-so-1-cho-danh-hieu-Coi-vang/20109/113282.datviet