'Trọng tài như thế, bóng đá VN không thể phát triển được'

HLV Ngô Quang Sang (CLB Long An) cho rằng bóng đá Việt Nam sẽ không bao giờ phát triển nếu có những phán quyết gây tranh cãi như trọng tài Nguyễn Trọng Thư đưa ra.

Sau trận thua TP.HCM 2-5 ở vòng 6 V.League 2017 trên sân Thống Nhất diễn ra chiều 19/2, HLV Ngô Quang Sang nói trong cuộc họp báo: "Trọng tài đã làm sai lệch kết quả trận đấu. Hai cầu thủ di chuyển và tranh chấp. Cầu thủ của tôi bị té, rồi sau đó trọng tài lại cho TP.HCM được hưởng phạt đền. Bóng đá Việt Nam mà còn những vấn đề liên quan trọng tài như thế sẽ không bao giờ phát triển được".

Ông Sang cũng cho rằng quả phạt đền đầu tiên mà Long An phải nhận cũng không chính xác. Theo đó, học trò của ông đã khép tay rất sát, chứ không cố tình dùng tay cản bóng trong vòng cấm địa. Cũng trong cuộc họp báo, HLV Ngô Quang Sang đã nhờ báo chí lên tiếng để ủng hộ CLB của ông.

HLV Ngô Quang Sang bức xúc khi nói về công tác trọng tài.

"Chúng tôi đã tập luyện suốt 1 năm ròng rã và tốn rất nhiều tiền của. Vì vậy, nếu để 1 hay 2 trận đấu làm ảnh hưởng chung cuộc đến CLB thì Long An sẽ rất khó cống hiến cho khán giả", HLV CLB Long An cho biết.

Ông tiếp tục nhận định thêm về công tác trọng tài ở trận đấu này. "Trọng tài Thư có chuyên môn tốt, thế nhưng tư tưởng có vấn đề. Tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nên vào cuộc để điều tra", HLV Ngô Quang Sang nói.

Trận đấu giữa TP.HCM và Long An bị vỡ vụn vào những phút cuối. Theo đó, đội khách phản đối quyết định thổi penalty của trọng tài Nguyễn Trọng Thư khi cho rằng cầu thủ Long An phạm lỗi với tiền đạo TP.HCM. Ở tình huống gây tranh cãi gần cuối hiệp 2, Hoàng Lâm (Long An) va chạm với Dyachenko (TP.HCM) khiến chân sút này té ngã trong vòng cấm địa.

Không chấp nhận quyết định của trọng tài, cầu thủ Long An bỏ dở trận đấu. Một số thành viên trong Ban lãnh đạo CLB cũng xuống sân để phản đối trọng tài. Trận đấu phải bị tạm hoãn gần 10 phút.

Thủ môn của CLB Long An đứng quay lưng để phản đối trọng tài lúc bắt penalty.

Sau đó, đội khách tiếp tục trở lại thi đấu, nhưng chơi rất hời hợt với chỉ những đường chuyền qua lại, đồng thời chấp nhận để TP.HCM ghi liên tiếp những bàn thắng sau đó để khép lại trận đấu với tỷ số 5-2 nghiêng về cho chủ nhà.

Nói về chuyện CLB Long An tỏ ra thiếu chuyên nghiệp khi bỏ dở trận đấu trong những phút cuối, chơi hời hợt, thủ môn lúc bắt penalty đứng quay lưng như không muốn thi đấu, HLV Ngô Quang Sang giải thích: "Nếu chúng tôi sai, CLB Long An sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà trọng tài sai, thì chỉ bị đình chỉ vài trận và rồi trở lại làm việc. Điều này là bất công vì công sức CLB bỏ ra rất lớn".

Sau cùng, ông Sang một lần nữa nhắc lại đội bóng của ông hôm nay bị đánh bại bởi quyết định của trọng tài. Ông nhắc lại cụm từ" lỗi nhận định" để nói về cách điều hành của trọng tài Nguyễn Trọng Thư khi đưa ra những phán quyết sai lệch làm ảnh hưởng tới kết quả trận đấu.

Cầu thủ Long An không chịu đá vì cho rằng bị trọng tài xử ép.

Về phần HLV Alain Antoine Fiard của TP.HCM, ông cũng bất ngờ với những gì diễn ra trên sân. Nhà cầm quân này cho biết thêm đây là lần đầu tiên chứng kiến việc một đội bóng không chịu thi đấu vì phản ứng với trọng tài.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trong-tai-nhu-the-bong-da-vn-khong-the-phat-trien-duoc-post722016.html