Trọng tài Nhật thiên vị tuyển Việt Nam?

Khán giả Myanmar liên tục nổi sóng trên khán đài tối 20-11 do cho rằng trọng tài Nhật Bản K.Hiroyuki nhiều lần thiên vị tuyển Việt Nam

Trước trận đấu, một trong những yếu tố khiến người hâm mộ lo lắng cho tuyển Việt Nam khi gặp chủ nhà Myanmar là trọng tài. Tuy nhiên, điều may mắn là "vua áo đen" Kimura Hiroyuki lại cầm còi rất công tâm, thậm chí một số tình huống ông thổi có lợi cho các học trò HLV Hữu Thắng.

Trọng tài chính người Nhật Bản Kimura (thứ ba từ phải sang)

7/10 các tình huống tranh chấp quyết liệt của hai đội bóng, trọng tài Kimura thường bắt phạt cầu thủ Myanmar. Đặc biệt, một số tình huống ông cắt còi khi Myanmar có bóng gần khung thành thủ môn Nguyên Mạnh, nhưng lại cho tuyển Việt Nam đá phạt đã khiến các khán đài sân Thuwunna nổi sóng.

Rất nhiều CĐV Myanmar tỏ thái độ giận dữ, thậm chí trước khi ra về họ cho nổ những viên pháo không khói, tạo nên những tiếng vang lớn trên khán đài. Không phải ngẫu nhiên sau trận, một số CĐV cũng cho rằng trong tình huống trung vệ Quế Ngọc Hải có pha vào bóng khá nguy hiểm với cầu thủ Myanmar trong vòng cấm, trọng tài Kimura đã bỏ qua lỗi hành vi khi không cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

Đây có thể xem là một điềm may cho tuyển Việt Nam ở các trận đấu sắp tới tại AFF Cup.

Anh Dũng (từ Yangon)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/trong-tai-nhat-thien-vi-tuyen-viet-nam-20161120221037043.htm