Trọng tài đuổi trợ lý của Đà Nẵng, HLV Huỳnh Đức phản ứng

HLV Lê Huỳnh Đức đã thẳng thắn chê trợ lý trọng tài biên sau khi quyết định của ông này khiến BHL Đà Nẵng phản ứng quyết liệt.

Trọng tài chính Quốc Hùng yêu cầu ông Văn Lợi rời khỏi khu vực kỹ thuật. Ảnh: Quang Thịnh.

Những phút cuối cùng trong trận đấu giữa Bình Dương và Đà Nẵng trên sân Gò Đậu đã không diễn ra êm thấm khi một vị trợ lý của HLV Lê Huỳnh Đức bị trọng tài chính Nguyễn Quốc Hùng “mời” ra khỏi khu vực kỹ thuật vì lỗi phản ứng. Người phải chấp hành lệnh này là HLV thủ môn Trương Văn Lợi.

Cụ thể tình huống khiến ông Lợi phản ứng thái quá là trong một pha tranh chấp bóng giữa tiền đạo Eydison, bóng trúng chân hậu vệ Bình Dương ra ngoài đường biên ngang trong sự chứng kiến của ban huấn luyện Đà Nẵng. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài lại cho chủ nhà hưởng quả phát bóng lên khiến cầu thủ và các trợ lý của HLV Lê Huỳnh Đức phản ứng mạnh.

Hậu quả là trọng tài bàn đã gọi trọng tài chính lại để báo cáo trường hợp này và ông Lợi được yêu cầu ra khỏi khu vực kỹ thuật của đội. Nhận xét về sự việc này, HLV Lê Huỳnh Đức nói trong phòng họp báo: “Trong bóng đá thì những tình huống gay cấn dẫn đến phản ứng của các thành viên đội bóng là chuyện hết sức bình thường. Tình huống đó đáng lẽ phải phạt góc mà trợ lý trọng tài lại không công nhận.

Chứng kiến sự việc như vậy mà phản ứng là chuyện thường, đâu có gì là thái quá mà trọng tài bàn lại muốn báo cáo với trọng tài chính. Quả bóng như vậy chúng tôi còn thấy mà huống hồ trọng tài biên chỉ cách có 2m, như vậy là sai, quá sai chứ còn gì nữa. Có gì là thái quá.”

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng trọng tài biên "sai quá sai" trong tình huống cuối trận. Ảnh: Quang Thịnh.

Nói đi nói lại tình huống này nhưng HLV Huỳnh Đức cũng nhấn mạnh vào thời điểm đó ông chỉ muốn các cầu thủ tập trung lui về phòng ngự chứ không sa đà vào chuyện nhận định của trọng tài. Đó cũng là lúc Đà Nẵng đang dẫn Bình Dương 1-0 và cách chiến thắng trên sân khách 5 phút bù giờ. Người giúp đội khách có được niềm vui chính là Merlo với cú đánh đầu hiểm hóc ở phút 59.

Trận thắng này đưa đoàn quân của thầy trò ông Lê Huỳnh Đức lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League với 34 điểm, bằng với Hải Phòng nhưng đá hơn một trận. Trong khi đó, ĐKVĐ Bình Dương rớt xuống vị trí thứ 9 với 24 điểm sau 18 vòng đấu, đồng thời mất luôn khả năng bảo vệ ngôi vô địch 2015.

Lịch thi đấu, truyền hình trực tiếp và kết quả vòng 18 V-League 2016. Ảnh: VPF

Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 20:25 30/07/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/trong-tai-duoi-tro-ly-cua-da-nang-hlv-huynh-duc-phan-ung-d354304.html