Trọng tài chỉ bị nhắc nhở

QĐND - Ban trọng tài VFF đã họp trực tuyến vào ngày 16-4, để xem xét các sự cố liên quan tới “vua sân cỏ” ở vòng 5 V-League 2013. Đầu tiên là việc trọng tài Hoàng Anh Tuấn cho Sông Lam Nghệ An hưởng phạt đền cuối trận, vì nhận định thủ môn Tấn Trường (XMXT Sài Gòn) phạm lỗi với Ka-vin ở phút 80 (đây là tình huống không rõ ràng). Kế tiếp là trường hợp trợ lý trọng tài Phạm Đắc Chiến từ chối bàn thắng của SHB Đà Nẵng trên sân Vicem Hải Phòng phút 78, vì nhận định trước khi cầu thủ tạt bóng thực hiện đường chuyền để Mê-lô ghi bàn, bóng đá đi hết đường biên ngang (thực tế bóng vẫn trong sân). Trước câu hỏi của chúng tôi về hình thức kỷ luật hai trọng tài trên, ông Đoàn Phú Tấn, Phó ban trọng tài VFF cho hay: “Trọng tài mắc lỗi sẽ phải chịu hình thức kỷ luật. Tuy nhiên kỷ luật trường hợp nào và mức kỷ luật ra sao thì chúng tôi không công bố”. Theo tìm hiểu của Báo Quân đội nhân dân, trọng tài Hoàng Anh Tuấn chỉ bị nhắc nhở rút kinh nghiệm; còn trợ lý trọng tài Phạm Đắc Chiến bị đình chỉ làm nhiệm vụ đến hết lượt đi mùa bóng 2013, xem xét giai đoạn tiếp theo và có thể đưa xuống cầm còi ở giải hạng Nhất.

QĐND - Ban trọng tài VFF đã họp trực tuyến vào ngày 16-4, để xem xét các sự cố liên quan tới “vua sân cỏ” ở vòng 5 V-League 2013. Đầu tiên là việc trọng tài Hoàng Anh Tuấn cho Sông Lam Nghệ An hưởng phạt đền cuối trận, vì nhận định thủ môn Tấn Trường (XMXT Sài Gòn) phạm lỗi với Ka-vin ở phút 80 (đây là tình huống không rõ ràng). Kế tiếp là trường hợp trợ lý trọng tài Phạm Đắc Chiến từ chối bàn thắng của SHB Đà Nẵng trên sân Vicem Hải Phòng phút 78, vì nhận định trước khi cầu thủ tạt bóng thực hiện đường chuyền để Mê-lô ghi bàn, bóng đá đi hết đường biên ngang (thực tế bóng vẫn trong sân). Trước câu hỏi của chúng tôi về hình thức kỷ luật hai trọng tài trên, ông Đoàn Phú Tấn, Phó ban trọng tài VFF cho hay: “Trọng tài mắc lỗi sẽ phải chịu hình thức kỷ luật. Tuy nhiên kỷ luật trường hợp nào và mức kỷ luật ra sao thì chúng tôi không công bố”. Theo tìm hiểu của Báo Quân đội nhân dân, trọng tài Hoàng Anh Tuấn chỉ bị nhắc nhở rút kinh nghiệm; còn trợ lý trọng tài Phạm Đắc Chiến bị đình chỉ làm nhiệm vụ đến hết lượt đi mùa bóng 2013, xem xét giai đoạn tiếp theo và có thể đưa xuống cầm còi ở giải hạng Nhất.

ĐÌNH HÙNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/1/63/63/238231/Default.aspx