Trong quý II-2017, xử lý dứt điểm vụ việc tại số nhà 146 phố Quán Thánh

Sáng 14-2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Quận ủy Ba Đình về tình hình triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Với vị trí là trung tâm hành chính - chính trị quốc gia, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, quận Ba Đình luôn bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Năm 2016, kinh tế của quận tăng trưởng 10,9%, giá trị sản xuất chung đạt 49.903 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 6.413 tỷ đồng, vượt kế hoạch 27%, tăng 37 % so với năm 2015, đưa quận nằm trong tốp năm quận, huyện đạt số thu ngân sách lớn nhất thành phố. Công tác quản lý đô thị được tăng cường trên bảy tuyến phố xuyên tâm, 24 tuyến phố chính trên địa bàn theo hướng văn minh đô thị. Quận đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm của thành phố như dự án đường vành đai 2, dự án Thoát nước Hà Nội… Tuy nhiên, trên địa bàn quận vẫn còn xảy ra một số vụ việc phức tạp như sai phạm tại công trình số 8B phố Lê Trực và bất đồng giữa các hộ dân tại số nhà 146 phố Quán Thánh, gây bức xúc trong dư luận, đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu quận Ba Đình tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó yêu cầu tinh thần phục vụ phải được quán triệt, “thấm đẫm” đến cán bộ, đảng viên. Quận cần chủ động trong công tác quy hoạch cán bộ, để chuẩn bị đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đủ tầm cho giai đoạn tiếp theo. Đồng chí nhắc nhở, Ba Đình cần quyết tâm trong công tác cải cách hành chính, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 40% đến 50% hộ dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Để đạt được kết quả này đòi hỏi chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân cùng vào cuộc.

Đồng chí đề nghị, trong năm 2017, quận Ba Đình cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn như: Nhà ga S9 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội, tuyến đường vành đai 1 (đoạn Láng Hạ-Voi Phục), cống hóa mương Núi Trúc-Sơn Tây, bãi đỗ xe của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, đồng thời tổ chức di dời 2.100 hộ dân sinh sống tại bốn chung cư nguy hiểm cấp độ D. Bên cạnh đó, quận cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức của từng gia đình, từng người dân trong việc giữ gìn môi trường, xây dựng Ba Đình trở thành quận văn minh đô thị tiêu biểu của Thủ đô.

Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo, quận phối hợp Sở Xây dựng giải quyết dứt điểm vụ việc tại số nhà 146 phố Quán Thánh trong quý II năm nay. Đối với công trình sai phạm số 8B phố Lê Trực, quận cần nhanh chóng chuyển phương án khắc phục sai phạm giai đoạn hai để Sở Xây dựng phê duyệt, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình tháo dỡ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/32065902-trong-quy-ii-2017-xu-ly-dut-diem-vu-viec-tai-so-nha-146-pho-quan-thanh.html