“Trọng nhóc” sa lưới

(CATP) Ngày 22-5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam các đối tượng trong một băng cướp, gồm: Nguyễn Đình Trọng (Trọng nhóc, SN 1991), Phạm Bá Hữu (SN 1992) cùng ngụ xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Nguyễn Hoàng Tín (SN 1991, ngụ khu phố 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM) và Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1990, ngụ xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).

Các đối tượng trong băng cướp do Trọng nhóc cầm đầu: Tín, Lĩnh, Hữu, Trọng Trước đó, vào 0 giờ 15 phút ngày 16-5, chị Phạm Thị Kim Vàng (SN 1990, ngụ phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) chở người bạn bằng xe máy hiệu Air Blade mang biển số: 54X8-5763 lưu thông trên QL1A. Khi đến địa bàn khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức đã bị các đối tượng trên sử dụng xe gắn máy đuổi theo ép vào lề, dùng dao khống chế, cướp xe máy. Qua làm việc với bị hại, Công an phường Linh Trung đã phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức triển khai lực lượng, bắt giữ được bốn đối tượng trên. Băng nhóm này do tên “Trọng nhóc” cầm đầu, hoạt động khoảng hơn một tháng. Với thủ đoạn dùng dao khống chế người đi đường, từ đầu tháng 5-2011 đến nay, chúng đã thực hiện gần 10 vụ cướp tài sản như xe máy, điện thoại, nữ trang, túi xách của người đi đường trên các địa bàn quận Thủ Đức, Bình Dương, quận 9. Trong đó một số vụ chưa có bị hại đến cơ quan công an trình báo, như: cướp xe Nouvo LX có biển số 63... tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức; cướp điện thoại di động của một cặp nam nữ ở khu Đại học Quốc gia (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương); cướp máy tính xách tay và 200.000 đồng của hai thanh niên ở khu vực cầu vượt trạm 2 (phường Tân Phú, quận 9); cướp xe Wave của một đôi nam nữ tại cầu vượt Sóng Thần (Bình Dương). Ai là nạn nhân của băng cướp nói trên, xin vui lòng đến Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức để cung cấp thông tin cần thiết và làm thủ tục nhận lại tài sản bị cướp. Đối tượng Bé nên sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=305476&mod=detnews&p=