Trong lúc tại ngoại chờ ra tòa, tranh thủ 'làm thêm' 24 vụ trộm cắp tài sản

Đang bị truy tố (được tại ngoại), Đinh Văn Hoạt vẫn cầm đầu băng nhóm của mình thực hiện trót lọt 24 vụ trộm cắp tài sản.

Đinh Văn Hoạt (ngoài cùng, từ trái sang) cùng đồng phạm tại cơ quan công an

* Tạm giữ hình sự 2 tên cướp giật

Ngày 3.10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã bắt giữ Đinh Văn Hoạt (17 tuổi, trú tại P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa), "đại ca" cầm đầu một băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy, cùng một số đồng bọn, để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản .

Tại thời điểm bị bắt, Hoạt vẫn đang trong giai đoạn bị truy tố (được cho tại ngoại) và chỉ còn 3 ngày nữa là sẽ ra tòa xét xử về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 29.9, Hoạt cùng Vũ Việt Cường (20 tuổi), Nguyễn Văn Mạnh (16 tuổi), Hoàng Đức Thành (20 tuổi), rủ nhau cạy cửa, phá khóa đột nhập vào nhà anh Trần Đình Quang (P.Nghĩa Phú, TX.Gia Nghĩa) lấy trộm ti vi, tủ lạnh, bếp ga...cùng một số tài sản khác trị giá 50 triệu đồng.

Ngoài ra, Hoạt còn khai nhận từ tháng 9 đến thời điểm bị bắt đã cùng một số "chiến hữu" (hiện đang bỏ trốn ) thực hiện trót lọt 24 vụ cạy cửa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, trong đó có 18 vụ trộm cắp xe máy với trị giá tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được công an thị xã Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra.

* Chiều ngày 3.10, theo tin từ Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai), cơ quan này đã có quyết định tạm hình sự đối với Nguyễn Văn Thảo (31 tuổi) và Nguyễn Thiên Lộc (32 tuổi, cùng ngụ tại xã Bảo Hòa, H.Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản .

Từ trái qua: Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Thiên Lộc

Cả Thảo và Lộc đều bị bắt trước đó khi vừa giật điện thoại. Tuy nhiên, do vẫn còn say ma túy, đến hôm nay 3.10, Thảo với Lộc mới tỉnh táo để làm việc với cơ quan công an

Ngoài việc thừa nhận thực hiện vụ cướp giật điện thoại, Thảo và Lộc còn khai nhận thêm 2 vụ cướp giật laptop tại khu vực Chợ Nhỏ, thị xã Long Khánh.

Theo Công an thị xã Long Khánh, Nguyễn Văn Thảo có tiền án về "chống người thi hành công vụ" còn Lộc có tiền án về tội "cố ý gây thương tích".

Phan Bá - Trung Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/trong-luc-tai-ngoai-cho-ra-toa-tranh-thu-lam-them-24-vu-trom-cap-tai-san-750922.html