Trọng Hoàng chia tay tuyển Việt Nam vào phút chót

Ngay trước khi đội lên đường đi đá vòng loại Asian Cup 2019, tiền vệ người xứ Nghệ phải nói lời chia tay vì chấn thương.

“Thật buồn vì không thể đi cùng tuyển Việt Nam. Tôi đang chuẩn bị hành lý về Nghệ An”, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng giọng đầy thất vọng chia sẻ.

Sau trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa, Trọng Hoàng đã bị đau. Đến sáng 23.3, sau khi khám, các bác sĩ đưa ra kết luận ngôi sao người Nghệ An bị rách bắp, không kịp bình phục để góp mặt trong trận đấu với Afghaninistan vào ngày 28.3 tới. Do vậy, HLV Nguyễn Hữu Thắng buộc phải gạch tên cậu học trò cưng khỏi danh sách tuyển Việt Nam.

Tối nay 23.3, Trọng Hoàng di chuyển về Nghệ An. Cùng thời điểm, tuyển Việt Nam bay sang Tajiskistan để chuẩn bị đá với Afghanistan (sân trung lập). Hành trình trên của thầy trò HLV Hữu Thắng không khác gì “hành xác” khi họ phải trải qua 30h di chuyển.

Trọng Hoàng là cầu thủ thứ ba phải chia tay tuyển Việt Nam. Trước đó, HLV Hữu Thắng cũng đã phải gạch tên thủ thành Đặng Văn Lâm và tiền đạo Lê Văn Thắng (cùng của Hải Phòng) vì lý do chấn thương.

Vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 tuyển Việt Nam nằm ở bảng C. Ngoài Afghanistan, hai đối thủ còn lại của thầy trò HLV Hữu Thắng là Jordan và Campuchia.

Nhật Minh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/trong-hoang-chia-tay-tuyen-viet-nam-vao-phut-chot-59311.html