Trông chờ việc giải phóng mặt bằng của quận Đống Đa

Đường Trường Chinh, đoạn từ Ngã Tư Sở đến đường Tôn Thất Tùng gây nhiều bức xúc cho người dân bởi luôn trong tình trạng tắc nghẽn phương tiện. Trong khi đó, việc thi công mở rộng đoạn đường này chưa biết khi nào mới triển khai vì công tác giải phóng mặt bằng còn rất ngổn ngang.

Đường Trường Chinh - một đoạn tuyến vành đai 2 có vai trò rất quan trọng kết nối các khu vực trung tâm thành phố, cho nên luôn có mật độ phương tiện rất cao. Để đáp ứng nhu cầu đi lại, thành phố đã triển khai dự án mở rộng tuyến đường này. Khởi công từ tháng 10-2013, đến nay, dự án mới hoàn thành mở rộng đoạn đường từ Ngã Tư Vọng đến Tôn Thất Tùng. Khi đưa đoạn đường này vào khai thác, các phương tiện do được lưu thoát nhanh đã bị dồn ứ và tắc nghẽn khi đi vào đoạn đường từ Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Sở chưa được mở rộng. Nhất là từ khi đường Lê Trọng Tấn cũng được mở rộng gấp ba lần, thì lượng phương tiện càng dồn về nhiều, khiến đoạn Tôn Thất Tùng - Ngã Tư Sở như được nút chặt bởi phương tiện; đồng thời gây thêm áp lực giao thông cho các tuyến đường Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch. Không chỉ người dân rất bức xúc vì đi lại khó khăn, lực lượng cảnh sát giao thông cũng rất vất vả trong việc duy trì trật tự giao thông, điều tiết phương tiện để giảm thời gian ùn ứ, tránh ách tắc ở khu vực.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án mở rộng đường Trường Chinh phải được hoàn thành vào năm 2015. Khi ấy, tuyến đường có tổng chiều dài gần 2 km, mặt đường rộng 14 m với hè mỗi bên rộng từ 2 m đến 2,5 m sẽ được nâng cấp, mở rộng thành mặt đường kết cấu bê-tông nhựa rộng từ 53,5 m đến 57,5 m, thiết kế sáu làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ, vỉa hè mỗi bên rộng từ 6 m đến 8 m, dải phân cách giữa 4 m. Thế nhưng dự án được triển khai quá chậm. Hiện, đoạn từ Tôn Thất Tùng đến Ngã Tư Sở vẫn chưa có mặt bằng để thi công do chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trong khi quận Thanh Xuân đã hoàn tất công tác đền bù và bàn giao mặt bằng, thì quận Đống Đa vẫn còn khối lượng khá lớn do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất, tài sản trên đất cho các hộ gia đình. Để tháo gỡ vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án, UBND thành phố đã điều chỉnh giá đất, giá bán nhà tái định cư và chuẩn bị đầy đủ quỹ nhà tái định cư cho các hộ dân. Thành phố còn khuyến khích các hộ dân thuộc diện được tái định cư nhận đền bù bằng tiền nhằm tạo sự linh hoạt trong cơ chế chi trả đền bù, sớm ổn định cuộc sống và phù hợp với nhu cầu hoàn cảnh của người dân. Tuy vậy, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Đống Đa vẫn rất ì ạch.

Đồng chí Nguyễn Tấn Nam An, Trưởng phòng Giải phóng mặt bằng, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội cho biết: Theo chỉ đạo của UBND thành phố, công tác giải phóng mặt bằng phải xong vào cuối năm 2016 để bàn giao đất cho đơn vị thi công xong đoạn đường và toàn bộ dự án vào quý I- 2017. Kế hoạch này đã không được hoàn thành do vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng. Năm nay, thành phố tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án và quận Đống Đa khẩn trương hoàn thành các thủ tục, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, thực hiện phá dỡ công trình và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 7-2017. Vậy mà đến cuối tháng 8, vẫn còn hơn 200 hộ chưa giao trả mặt bằng. Cụ thể, Ban quản lý dự án đã tiến hành chi trả tiền đền bù cho 212 hộ dân gồm 169 hộ thuộc phường Khương Thượng và 43 hộ thuộc phường Ngã Tư Sở. Quá trình chi trả tiền, các hộ đều đã ký biên bản cam kết bàn giao mặt bằng, nhưng mới chỉ có 11 hộ bàn giao mặt bằng, còn 201 hộ vẫn chưa di dời và giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án.

Theo đại diện Ban quản lý dự án, mặc dù đoạn đường cần phải triển khai mở rộng cấp bách để giải tỏa bức xúc giao thông ở khu vực, nhưng đơn vị thi công không thể xây dựng trước trên phần mặt bằng thuộc địa bàn quận Thanh Xuân đã bàn giao. Nguyên nhân là do việc thu hồi đất ở đoạn đường này chủ yếu lấy sâu vào phần đất thuộc địa bàn quận Đống Đa. Phía bên đường thuộc quận Thanh Xuân, diện tích đất thu hồi nhỏ hơn nhiều, nếu triển khai thi công thì việc rào chắn công trường càng làm thu hẹp mặt đường hiện có, không thể tổ chức được giao thông và bảo đảm việc đi lại hằng ngày của người dân. Vì vậy, cần phải thu hồi xong mặt bằng phía phần đường thuộc quận Đống Đa để triển khai thi công trong phạm vi này trước. Khi hoàn thành, sẽ đưa vào khai thác, tổ chức cho phương tiện lưu thông trên phần đường mới và tiến hành rào chắn toàn bộ mặt đường cũ cùng phần diện tích đất thu hồi thuộc quận Thanh Xuân để thi công.

Hiện nay, quận Đống Đa đang đẩy mạnh công tác đền bù, thu hồi đất, cần thiết sẽ tiến hành cưỡng chế di dời, để có thể bàn giao mặt bằng trong tháng 9 theo đề nghị của Ban quản lý dự án. Nếu có mặt bằng trong tháng 9 thì đơn vị thi công cho biết sẽ khẩn trương xây dựng, hoàn thành dự án vào quý I-2018. Thực tiễn giao thông ở khu vực đang đặt ra yêu cầu dự án phải khẩn trương hoàn thành, không thể lỗi hẹn thêm nữa. Đề nghị các đơn vị liên quan, nhất là quận Đống Đa cần quyết liệt hơn nữa, tháo gỡ ngay những “nút thắt” để hoàn thiện tuyến đường vành đai quan trọng của thành phố.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/34091902-trong-cho-viec-giai-phong-mat-bang-cua-quan-dong-da.html