Tin tức giáo dục 24h: Giáo viên không đủ năng lực thì phải đưa ra khỏi ngành

Những vấn đề 'nóng' được Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời trong phiên chất vấn ngày 6.6; Cách chức hiệu trưởng Trường Tiểu học Triệu Vân (Quảng Trị);... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Những vấn đề "nóng" được Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời trong phiên chất vấn

Ngay từ sáng 6.6, phiên chất vấn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã "nóng" với 63 đại biểu đăng ký đặt câu hỏi chất vấn. Đại biểu thẳng thắn đề nghị Bộ trưởng Bộ GDĐT nêu giải pháp quyết liệt cho các vấn đề bức xúc trong giáo dục hiện nay.

Có ba nhóm vấn đề các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gồm: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục phổ thông; công tác quản lý giáo dục mầm non; giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống cho giáo viên và học sinh trong nhà trường.

Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có những câu trả lời sát với vấn đề mà các đại biểu đặt ra. Xem chi tiết tại đây.

Cách chức hiệu trưởng Trường Tiểu học Triệu Vân (Quảng Trị)

Theo đó, ông Lương Viết Hùng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Triệu Vân (Quảng Trị) bị cách chức hiệu trưởng vì đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái các quy định của pháp luật về tài chính dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng tại Trường tiểu học Triệu Vân.

Cụ thể, thanh tra của UBND huyện Triệu Phong kết luận ông Hùng đã cố ý làm giả, cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền 15 quyết định (bản photo) lương hiện hưởng của cán bộ, giáo viên công tác tại Trường tiểu học Triệu Vân không đúng với thực tế. Có 7 trường hợp khác được ông Hùng lập dự toán không đảm bảo theo quy định để nâng khống kinh phí của một số cán bộ, giáo viên để sử dụng trái pháp luật với tổng số tiền sai phạm trên 300 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Hùng cũng vừa bị phát hiện không chi trả 4,5 triệu đồng tiền hỗ trợ học sinh trong trường bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển do Formosa gây ra.

Phụ huynh nườm nượp đưa con đến Văn Miếu cầu may

Trước ngày thi tuyển vào lớp 10 THPT tại Hà Nội, nhiều bậc phụ huynh đã dẫn con đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để thắp hương. Mặc dù, thời tiết nắng nóng 38 độ C và phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ, các sĩ tử "Dê vàng" vẫn chờ đợi để được vào xin chữ, "xoa đầu rùa" lấy may. Xem chi tiết tại đây.

Nhiều thí sinh quên giấy tờ, nhầm địa điểm thi trong ngày làm thủ tục thi vào lớp 10 công lập

Sáng 6.6, 95.000 thí sinh ở Hà Nội đã tập trung làm thủ tục cho kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019. Đây là kỳ thi quy mô lớn, được đánh giá có tính chất cạnh tranh gat gắt hơn cả thi đại học.

Dù đã có thông báo từ trước, nhưng nhiều thí sinh vẫn đến nhầm điểm thi, quên giấy tờ. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc-24h-giao-vien-khong-du-nang-luc-thi-phai-dua-ra-khoi-nganh-611420.ldo