Trộn xương lợn với xương người để “khống” tiền bồi thường di dời mồ mả

Các nhà điều tra Thành phố Tân Bắc (Đài Loan, TQ) cho biết, 6 người đã bị buộc tội tham nhũng vì sử dụng xương lợn trộn với xương người để yêu cầu bồi thường cho việc chuyển các ngôi mộ nằm trong một dự án xây dựng công cộng.

Số xương người (trái) và xương lợn (phải) được các nhà điều tra thành phố Tân Bắc phát hiện.

Cục điều tra cho biết, Sở địa chính thành phố Tân Bắc năm 2012 đã tiến hành một dự án công cộng ở quận Bali. Theo đó, nhà thầu là công ty Just Good Construction bị tình nghi cấu kết với một quan chức ở Sở này có tên Liên, đòi yêu cầu bồi thường sai trái.

Sở này cho biết, nhà thầu có tên Lin được cho là đã tìm thấy hơn 2.000 ngôi mộ không rõ danh tính và đề xuất di dời để giải phóng mặt bằng cho dự án.

Tuy nhiên, nhà thầu này bị cáo buộc đã trộn xương lợn với xương người, sau đó báo cáo rằng họ tìm được 7.000 ngôi mộ trong khu vực dự án. Không chỉ vậy, họ còn yêu cầu chính quyền thành phố bồi thường hơn 40 triệu Đài tệ (1.333.000 USD) và kiếm được hơn 20 triệu Đài tệ (tương đương 667 ngàn USD).

Nhà thầu trên cũng bị tình nghi đã hối lộ cho quan chức Sở địa chính tên Liên 2 triệu Đài tệ (66,7 ngàn USD) và có nhiều lần tiếp đãi ông này tại các quán bar nổi tiếng ở quận Tamsui thuộc thành phố Tân Bắc.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/tron-xuong-lon-voi-xuong-nguoi-de-khong-tien-boi-thuong-di-doi-mo-ma-217482.bld