Trộm xe máy, đem bán chỉ 50.000 đồng

Băng nhóm trộm xe gồm hơn 10 tên dưới sự cầm đầu của một đối tượng mới 16 tuổi nhưng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Công an Q.Thanh Khê tiến hành trả lại xe cho các nạn nhân. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Chiều 2/12, Công an Q.Thanh Khê cho biết đơn vị đã bắt được 3 đối tượng trong băng nhóm trộm xe, đồng thời thu lại được 12 chiếc xe máy do nhóm này trộm được trước đó.

Theo đó, 3 đối tượng bị bắt giữ là Lê Đức Anh (16 tuổi, ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê), Nguyễn Quang Nam (21 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) và Đặng Văn Việt (16 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà).

Tuy mới chỉ 16 tuổi, nghiện ma túy, nhưng Đức Anh lại là kẻ cầm đầu băng nhóm trên.

Hàng ngày, dưới sự phân công tổ chức của Anh, các đối tượng đã tổ chức thành từng cặp dạo quanh các con đường để hoạt động; người trộm, người cảnh giới, người cản nếu bị truy đuổi,... tất cả đều được phân chia nhiệm vụ cụ thể.

Với thủ đoạn trên, chỉ trong một thời gian ngắn hành nghề, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ với 24 chiếc xe cướp được. Số xe máy này, các đối tượng bán để lấy tiền tiêu xài, hoặc giữ lại để sử dụng làm phương tiện gây án về sau.

Đặc biệt, có khá nhiều chuyện hài hước diễn ra tại băng nhóm này, như việc các đối tượng chỉ bán lại một chiếc xe máy Tàu sau khi cướp được với giá chỉ 50.000 đồng, hay như việc bị băng nhóm khác trộm ngược lại chiếc xe máy vừa trộm được,...

Trong chiều 2/12, Công an Q.Thanh Khê tiến hành trao trả cho người bị hại 5/12 chiếc xe tang vật đã được thu hồi.

Hiện các đối tượng còn lại vẫn đang được cơ quan công an khẩn trương truy bắt.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/trom-xe-may-dem-ban-chi-50000-dong-d50815.html