Trộm tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay: Lần theo dấu chân

Công an đã tìm thấy một dấu chân của kẻ tình nghi trên két công đức của nhà chùa để truy tìm đối tượng trộm tượng Quan Âm nghìn tay nghìn mắt.

Ngày 2/10, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo công an huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ chức năng điều tra làm rõ vụ mất trộm tượng Phật bà Quan Âm nghìn tay, nghìn mắt ở chùa Mễ Sở.

Theo thông tin ban đầu, vụ mất trộm xảy ra vào ngày 29/9. Hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy có 1 người đàn ông bịt mặt, đeo găng tay đã đột nhập vào lấy trộm tượng.

Bàn tay và nhiều ngón tay Phật bị gẫy trong quá trình trộm cắp. Ảnh: VTC News

Sau khi đưa tượng Phật ra ngoài, người này còn quay vào khu thờ để lau chùi xóa dấu vết.

Theo thông tin trên VTC News, bước đầu cơ quan chức năng nhận định đây là nhóm trộm chuyên nghiệp, hoạt động bài bản và có tính toán tỉ mỉ từ trước.

Sư thầy Thích Đàm Lan (trụ trì chùa Mễ Sở) cho biết, tại hiện trường, công an tìm thấy một dấu chân của kẻ tình nghi trên két công đức của nhà chùa.

Pho tượng cổ Phật bà quan thế âm nghìn tay nghìn mắt tại chùa Mễ Sở hiện đã bị đánh cắp. Ảnh: VNE

Ông Nguyễn Đông Bình - Chủ tịch UBND xã Mễ Sở chia sẻ, tuy chùa Mễ Sở ở sát đê nhưng đêm vẫn có người qua lại, bởi thời điểm trên người dân trong vùng thường chở nông sản ra Hà Nội.

“Đã có người đi chợ qua khu vực này phát hiện có xe ô tô đỗ ở đây tuy nhiên chưa xác minh được biển số, xe màu trắng hoặc màu vàng”, ông Bình khẳng định.

Trong khi đó, theo nguồn tin của VnExpress, nhóm trộm có từ 4-5 người và đã có sự tính toán cẩn thẩn từ trước.

Cụ thể, để tránh bị camera ghi hình, một đối tượng đã dùng sào bịt vải che đầu ống kính; các đối tượng còn lại cạy cửa chùa, lên gác, tiếp cận pho tượng.

Do pho tượng to lớn và nặng nên nhóm trộm khênh ra cửa trước, thòng dây chuyển xuống sân và đưa ra ôtô chờ sẵn ngoài cổng.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) đang tiếp tục điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra vụ trộm pho tượng Quan Âm nghìn tay, nghìn mắt.

Tượng phật Quan Âm tại chùa Mễ Sở (xã Mễ sở - huyện Văn Lâm - Hưng Yên) có 1.113 tay, 1.113 mắt, được tạo tác bằng gỗ mít, cao 2,8 m, trong đó riêng tượng Phật 1,4 m. Ngoài ra bệ tượng cao 53 cm, tòa sen cao 23 cm.

Vào năm 1998, pho tượng đã bị đánh cắp và mới được lực lượng chức năng tìm lại.

Hà Đông

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/trom-tuong-quan-am-nghin-mat-nghin-tay-lan-theo-dau-chan-3319949/