Trộm tiền của chủ, người giúp việc lãnh 8 năm tù

Phát hiện bị mất tiền, chủ nhà gắn camera để theo dõi và phát hiện thủ phạm chính là người giúp việc trong gia đình.

Dù được chủ làm đơn xin bãi nại, người giúp việc gian tham vẫn lãnh án tù. Ảnh: Ái Chân

Ngày 26-6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Bành Thị Hạnh (sinh năm 1970, ngụ quận Bình Thạnh) mức án 8 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo lời khai nhận, từ ngày 3-8-2016, Hạnh được bà N.T.T.C. (ngụ quận Bình Thạnh TPHCM) thuê Hạnh giúp việc theo giờ với thời gian biểu: 1 tuần 4 ngày, mỗi ngày 150.000 đồng/3 tiếng đồng hồ. Trong thời gian làm việc, Hạnh thấy bà C. mở tủ trong phòng ngủ lấy tiền rồi để chìa khóa tủ trong túi đựng đồ trang điểm nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của bà C.

Thực hiện ý định, từ ngày 10-8-2016, Hạnh đã có khoảng 10 lần lén lấy chìa khóa, mở tủ lấy trộm của bà C. tổng cộng khoảng 700 triệu đồng. Sợ bị phát hiện, mỗi lần Hạnh chỉ lấy một ít.

Đến ngày 4-9-2016, bà C. phát hiện mất tiền nên đến cơ quan công an trình báo. Bà được công an hướng dẫn đặt camera trong phòng ngủ để quan sát.

Sáng 16-9-2016, Hạnh đến làm việc cho bà C, và ra về ba tiếng đồng hồ sau đó. Trước đó, bà C. để gần 81,5 triệu đồng trong tủ và chụp lại số sê-ri tiền. Quan sát qua camera, bà C. thấy Hạnh lấy trộm tiền nên lập tức báo cơ quan công an, đưa Hạnh về trụ sở công an phường. Tại đây, Hạnh khai nhận hành vi phạm tội, cho biết vừa lấy trộm 11,2 triệu đồng của chủ.

Về số tiền đã trộm cắp được, Hạnh khai dùng để mua một căn nhà ở phường Tân Chánh Hiệp quận 12 TPHCM với giá 440 triệu đồng, cùng những vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Cơ quan điều tra đã kê biên căn nhà này, giao cho bà C. quản lý. Bà C. cũng đồng ý nhận lại 1 máy giặt, 2 tivi, 1 bộ bàn ghế salon cùng 216,4 triệu đồng và có đơn xin bãi nại cho Hạnh.

ÁI CHÂN

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/trom-tien-cua-chu-osin-lanh-8-nam-tu-452252.html