Trộm máy gặt rồi thuê xe cứu hộ tẩu tán tài sản

Thượng tá Lê Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Thiệu Hóa cho biết, Cơ quan Điều tra Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Vũ Văn Đến (SN 1982, trú ở xã Bình Xuyên, Bình Giang, tỉnh Hải Dương) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Vũ Văn Đến. Ảnh: VT

Trước đó, vào đêm 15, rạng sáng này 16/9, tại nhà ông Lê Quang Phác (tạm trú xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa) đã bị mất trộm 1 máy gặt đập lúa hiệu KUBOTA DC60 có giá trị gần 300 triệu đồng.

Qua điều tra, xác minh Công an huyện Thiệu Hóa đã nhanh chóng xác định, đối tượng trộm máy là Vũ Văn Đến (SN 1982, trú ở xã Bình Xuyên, Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Ngay lập tức Cơ quan Điều tra Công an huyện Thiệu Hóa đã lập chuyên án.

Đến đêm 18/9, Cơ quan Công an điều tra huyện Thiệu Hóa đã phối hợp cùng cơ quan điều tra các huyện lân cận và tỉnh Hải Dương gấp rút bắt giữ đối tượng Đến cùng tang vật của vụ án đang được đối tượng cất giấu tại nhà ông Phạm Thanh Trương (trú ở xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương).

Tại Cơ quan Điều tra, Vũ Văn Đến khai nhận do ăn chơi nợ nần, trước đây Đến là người từng đến xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa để gặt thuê nên quen biết nhiều người.

Vào ngày 15/9, Đến trở lại nhà người quen chơi và lợi dụng sơ hở của gia đình ông Phác nên Đến đã trộm cắp chiếc máy gặt có trị giá gần 300 triệu đồng và thuê xe cứu hộ trở về Hải Dương cất giấu.

Tang vật vụ án. Ảnh: VT

Trượng tá Lê Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Thiệu Hóa cho biết: Ngay khi xảy ra vụ án, Công an huyện Thiệu Hóa xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng, đối tượng là người ngoài tỉnh, việc trộm cắp máy gặt lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn huyện nên Công an huyện Thiệu Hóa đã tập trung lực lượng, thành lập và phá nhanh chuyên án.

Văn Thanh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/trom-may-gat-roi-thue-xe-cuu-ho-tau-tan-tai-san_t114c1144n124797