Trộm đột nhập 2 căn nhà ở SG, 'cuỗm' tài sản hơn 8 tỷ đồng

Tại huyện Bình Chánh và quận 2, TP.HCM vừa xảy ra 2 vụ trộm đột nhập khoắng sạch tiền và tài sản ước tính hơn 8 tỉ đồng.

Căn biệt thự 2 mặt tiền trong khu hành chính quận 2 bị mất tài sản hơn 6 tỷ đồng

Ngày 23.11, Công an huyện Bình Chánh vẫn đang phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ mất trộm tài sản tiền tỷ ở khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Trước đó, vào sáng 20.11, chị P.T.D.T. (29 tuổi), phát hiện căn nhà của gia đình ở đường số 16 (khu dân cư Trung Sơn) bị vỡ cửa kính trên sân thương và có dấu hiện bị trộm đột nhập. Chị T. cùng gia đình kiểm tra thì phát hiện đã bị mất lượng lớn tài sản nên trình báo với cơ quan Công an.

Nhận được thông tin, Công an xã Bình Hưng đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an huyện Bình Chánh và các Phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan.

Theo khai báo của gia đình, tài sản bị mất trộm là hơn 2,4 tỷ đồng, gồm: 32 lượng vàng, 110 triệu đồng, 12.500 USD, 1.100 Euro, nhiều nữ trang và ngoại tệ khác.

Trước đó, vào sáng 15.10, ông S. thức dậy phát hiện phòng ngủ của con gái ruột trong căn biệt thự hai mặt tiền nằm trong khu hành chính quận 2 (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) có dấu hiệu bị trộm đột nhập nên kiểm tra thì thấy két sắt của chị P. bị cạy phá, toàn bộ số tài sản bên trong mất sạch. Đang đi du lịch nước ngoài, nhận được tin dữ, chị P. nhờ cha đến trình báo sự việc cho công an.

Theo trình báo, số tài sản bên trong két sắt bị mất gồm: 5 đồng hồ hiệu Rolex, Frankiler, Cantie, Paget, Chopa; nữ trang, kim cương, hột xoàn, ngọc trai, 6 lượng vàng và 50 triệu đồng tiền mặt (tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng).

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/trom-dot-nhap-2-can-nha-o-sg-cuom-tai-san-hon-8-ty-dong-725306.html