Trộm chó, hai thanh niên bị đánh, đốt xe

(VnMedia) - Hai thanh niên đang trộm chó thì bị người dân phát hiện, sau đó hô hoán vây bắt đem ra giữa cánh đồng tiến hành đốt xe và đánh đập tên cẩu tặc phải nhập viện...

Sư việc xẩy ra vào khoảng 13h10 ngày 17/7, tại địa bàn xóm Đông Vinh, xã Hưng Đông (TP Vinh, Nghệ An). Hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy không biển số đến xóm Đông Vinh ăn trộm chó thì bị người dân bắt. Vietnam Travel - best collection Trong lúc hỗn loạn, một tên cẩu tặc đã chạy thoát, tên còn lại bị người dân bắt giữ cùng chiếc xe máy. Ngay sau đó, người dân đã đưa xe máy cùng tên cẩu tặc này ra giữa cánh đồng Đông Vinh đánh đập, còn chiếc xe máy bị quần chúng đốt cháy thành tro. Khi người dân đang đốt xe máy và “tra tấn” tên cẩu tặc này thì người nhà nạn nhân và CS 113 đã đến giải cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, tên này cũng được một trận no đòn và phải đi cấp cứu. Người dân địa phương cho biết, tên trộm chó khai báo ban đầu là ở xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Ngay sau khi xảy ra sự việc Công an thành phố Vinh có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Được biết, trước đó vào ngày 7/6/2010 tại xã Hưng Đông cũng đã xảy ra một vụ đốt xe máy, giết chết cẩu tặc và đốt xác rất dã man. Đình Tiệp

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/trom_cho_hai_thanh_nien_bi_danh_dot_xe_23_234246.html