Trộm bất thành, dùng dao uy hiếp người đi đường để tẩu thoát

Sau khi bị phát hiện đột nhập vào phòng trọ sinh viên trộm cắp, đối tượng Lê Tâm Lợi đã dùng dao bấm uy hiếp người đi đường để buộc chở chạy trốn nhưng sau đó bị lực lượng Công an bắt giữ.

Chiều 29-4, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, vừa ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Tâm Lợi (32 tuổi, trú tổ 9, khu vực 2, phường Thủy Xuân, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Lợi là đối tượng chuyên đột nhập các khu nhà trọ trên địa bàn TP Huế để trộm cắp tài sản của sinh viên.

Sáng 22-4, Lợi chạy xe máy đến dãy trọ tại địa chỉ 30/187 Hùng Vương (phường An Cựu, TP Huế) và lẻn vào phòng sinh viên Nguyễn Thị Sang trộm 1 ĐTDĐ Nokia và 1 laptop hiệu ASUS (trị giá hơn 7 triệu đồng).

Đối tượng Lê Tâm Lợi.

Lúc định "chuồn" khỏi phòng trọ thì Lợi bị em Sang phát hiện, truy hô và giữ lại. Lúc này Lợi rút con dao bấm thủ sẵn ra uy hiếp nạn nhân rồi bỏ chạy. Nghe tiếng kêu cứu nhiều người dân xung quanh đuổi theo tên trộm.

Tang vật được cơ quan công an thu giữ.

Trên đường chạy trốn, Lợi để lại chiếc xe máy cùng chiếc ba lô bên đường. Đối tượng còn dùng dao khống chế một người đi đường để yêu cầu người này chở chạy trốn. Tuy nhiên khi đến đường Tôn Đức Thắng thì Lợi bị Công an phường Phú Hội bắt giữ.

Khám xét chỗ ở của Lợi, Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ hàng chục ba lô đựng laptop, ví da, 1 máy ảnh và nhiều kiếm, dao nhọn.

Hiện Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tâm Lợi về hành vi trộm cắp tài sản.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/trom-bat-thanh-dung-dao-uy-hiep-nguoi-di-duong-de-tau-thoat-439007/