Trở về là người phụ nữ bình thường, bà Clinton xuất hiện không trang điểm sắc lạnh sau thất bại

Sau chuỗi ngày dài gồng mình lên với những chính sách chính trị, những cuộc vận động để chạy đua vào Nhà Trắng, ngày hôm nay bà Clinton muốn rũ bỏ vẻ ngoài cương nghị để trở về là một người phụ nữ bình thường.

Sau khi có một bài phát biểu thừa nhận thất bại vào cuối tuần trước, đêm qua, bà Hillary Clinton một lần nữa xuất hiện trước đám đông trong sự kiện Quỹ quốc phòng trẻ em.

Khác với mọi lần xuất hiện, nếu như từ trang phục đến cách trang điểm của bà luôn khiến cho người đối diện bà cảm thấy một vẻ cứng rắn, mạnh mẽ và cương nghị toát ra từ cựu Ngoại trưởng, thì lần này bà đã rũ bỏ lớp son phấn sắc lạnh. Thay vì mặc những bộ vest cứng nhắc, bà chọn một bộ trang phục nhẹ nhàng hơn. Bà cũng không còn uốn xoăn tóc một cách sang trọng quyền uy, thay vào đó là mái tóc tự nhiên tuy không hoàn hảo nhưng hết sức giản dị.

Trở về là người phụ nữ bình thường, bà Clinton xuất hiện không trang điểm sắc lạnh sau thất bại

Nhiều người cho rằng hình ảnh này cho thấy bà dường như khá mệt mỏi sau khi bại trận trước tân Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, nhiều người lại nghĩ theo hướng tích cực hơn, dường như, sau chuỗi ngày dài gồng mình lên với những chính sách chính trị, những cuộc vận động để chạy đua vào Nhà Trắng, ngày hôm nay bà muốn gác tất cả mọi thứ sang một bên, trở về là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác trên thế giới.

Trong lần xuất hiện này, bà cũng thành thật thú nhận rằng: "Tôi thừa nhận rằng để có mặt ở đây vào buổi tối hôm nay thật không hề dễ dàng gì đối với tôi". Có lẽ việc một nhà chính trị gia lỗi lạc như bà chấp nhận việc thua cuộc dưới tay một người không hề có chút kinh nghiệm nào như ông Trump là vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, bà cũng động viên những người hâm mộ rằng: "Hãy tin vào đất nước của chúng ta, hãy cứ đấu tranh cho những lý tưởng của các bạn và đùng bao giờ từ bỏ".

Trước đó bà Clinton lluôn xuất hiện đầy quyền uy với lớp trang điểm hoàn hảo

Vào buổi phát biểu đầu tiên sau khi thua cuộc, bà Clinton đã khiến nhiều người ngạc nhiên và vô cùng xúc động khi là người đầu tiên trong lịch sử bầu cử nước Mỹ sử dụng ba từ "tôi xin lỗi".

Sau nhiều ngày im lặng, bà Hillary Clinton - ứng cử viên đối thủ nặng ký của tân Tổng thống Donald Trump đã chính thức xuất hiện trước truyền thông và có những phát biểu đầu tiên sau sự thua cuộc của mình tại bầu cử Mỹ 2016.

Trong suốt phần còn lại của bài phát biểu, bà nhấn mạnh về chính trị của hai đảng, những sự ủng hộ tích cực, hoạt động tình nguyện và đặc biệt tập trung đề cập đến vấn đề đầu tư cho trẻ em Mỹ - không để xảy ra vấn đề về chủng tộc, tôn giáo hay tình trạng di trú. Bà nhấn mạnh: "Nước Mỹ rất đáng tin. Con cái chúng ta đáng để được quan tâm. Hãy tin ở nước Mỹ, chiến đấu vì chính chúng ta và không bao giờ được bỏ cuộc".

Tiêu Giao (Theo cosmopolitain)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/tro-ve-la-nguoi-phu-nu-binh-thuong-ba-clinton-xuat-hien-khong-trang-diem-sac-lanh-sau-that-bai-87812/