Tro cốt Minh Thuận được đặt cạnh mẹ ruột

Chiều 23/9, theo ý nguyện trước lúc mất, tro cốt của Minh Thuận được đưa về nằm cùng mẹ tại nhà thờ An Lạc, TP.HCM.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đến đây thăm nơi an nghỉ của nam ca sĩ đình đám một thời. Giờ thăm viếng dành cho các gia đình có tro cốt người thân đặt ở nhà thờ này là 17h - 18h hàng ngày.

MC Anh Khoa mang hoa đến thăm nơi an nghỉ của Minh Thuận tại nhà thờ An Lạc, TP.HCM.

Ngày 25/9, người thân Minh Thuận đáp máy bay trở lại Mỹ sau 3 tuần về Việt Nam túc trực bên nam ca sĩ trong những ngày cuối đời và lo hậu sự.

Một nguồn tin cho hay, tất cả hình ảnh của giọng ca Tình thơ in trên backrdop sân khấu, poster ở đêm văn nghệ cuối cùng được bố ruột và mẹ nuôi của anh mang theo làm kỷ niệm.

Trước lúc về Mỹ, gia đình cũng trao lại toàn bộ số tiền phúng điếu lẫn 300 triệu từ đêm nhạc Tình nghệ sĩ mà các bạn bè, đồng nghiệp quyên góp giúp đỡ Minh Thuận để làm từ thiện theo đúng di nguyện của anh.

MC Anh Khoa đã đưa anh Minh Phúc (anh trai ruột của Minh Thuận) cùng Minh Cường (em nuôi/trợ lý của Minh Thuận) đi trao lại số tiền trên ở các địa điểm như chùa Nghệ sĩ tại quận Gò Vấp, chùa Kỳ Quang, viện Thiên Thần chăm sóc và nuôi dạy các trẻ em mồ côi, hay viên Dưỡng lão Nghệ sĩ TP.HCM.

Đại diện gia đình Minh Thuận và MC Anh Khoa trao quà tại một địa điểm.

Minh Thuận sinh năm 1969, là nghệ sĩ nổi tiếng cùng thời với Phương Thanh, Lam Trường.

Minh Thuận từng bị tai biến và phát hiện bị bệnh phổi từ tháng 8/2015. Nam ca sĩ đã điều trị bằng cả Tây y và Đông y. Cách đây vài tuần, anh uống thuốc Nam và đến ở một ngôi chùa ở Bình Thạnh với hy vọng bệnh tình thuyên giảm nhưng sự việc không như ý muốn.

Anh được người nhà đưa vào vào viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, đồng thời phải trợ thở trong nhiều ngày liền. Ngày 3/9, thông tin về bệnh tình của Minh Thuận được các cơ quan truyền thông đăng tải.

Đến chiều tối 5/9, sau khi được các bác sĩ của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tận tình chữa trị, anh đã tỉnh hẳn và rời phòng chăm sóc đặc biệt.

Trong những ngày cuối đời, ngoài Phương Thanh túc trực ở bệnh viện, nhiều văn nghệ sĩ khác Cát Tường, Hữu Bình, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Thu Minh, MC Anh Khoa… cũng đến thăm hỏi, động viên Minh Thuận và gia đình anh.

Sáng 8/9, gia đình Minh Thuận viết thư thông báo về tình trạng sức khỏe hiện tại của nam ca sĩ và gửi lời cảm ơn mọi người. Các nghệ sĩ cũng tổ chức đêm nhạc Tình nghệ sĩ tại phòng trà Không Tên (TP.HCM) và ủng hộ anh số tiền 300 triệu đồng.

Sáng 18/9, sau nửa tháng điều trị căn bệnh ung thư phổi tại bệnh viên Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), Minh Thuận đã trút hơi thở cuối cùng lúc 8h57, hưởng dương 47 tuổi.

Lâm Vĩnh Thái

Ảnh: GĐCC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-cot-minh-thuan-duoc-dat-canh-me-ruot-post684508.html