Trò chuyện nhân ngày hội toàn dân BVANTQ (19/8)

(CAO) Nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 521/TTg về việc lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Báo CA TPHCM đã có cuộc trò chuyện với một số các đồng chí lãnh đạo đại diện các ngành , các cấp thuộc tỉnh Khánh Hòa .

CẦN PHẢI LÀM CHO PHONG TRÀO BVANTQ THỰC SỰ LÀ NGÀY HỘI CỦA TOÀN DÂN Thường trực MT đã có kế hoạch chỉ đạo 72 tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động trên 500 ngàn hội viên tham gia phong trào BVANTQ; Mở 24 lớp cho 2400 lượt cán bộ MTTQ từ cấp huyện đến cơ sở về những chuyên đề: phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy – mại dâm và tệ nạn xã hội, thực hiện Nghị quyết 32 của Chính phủ về trật tự ATGT….gắn với 6 nội dung cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cuộc vận động “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Do vậy, phong trào toàn dân BVANTQ phát triển sâu rộng ở 944 khu dân cư thuộc các vùng miền trong tỉnh Khánh Hòa Ông Nguyễn Quốc Ninh Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Thông qua cuộc vận động đã có 800 cán bộ MT, đoàn thể tham gia Ban chỉ đạo138; trên 3000 cán bộ hội viên tham gia các tổ chức giữ gìn ANTT như:TNXK, tổ ANND, tổ tự quản, các hội viên tham gia xây dựng 40 mô hình phòng chống tội phạm, và tệ nạn xã hội, xây dựng 83 xã phường lành mạnh không có tội phạm. Đặc biệt là thực hiện đề án I trong Chương trình Quốc gia PCTP, đã cảm hóa giáo dục trên 2000 người lầm lỗi, trong đó có1800 người tiến bộ có ích cho gia đình và xã hội. Trong thời gian tới MTTQ tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an và Trung ương MTTQ Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an qua giao ban trực tuyến trên cầu truyền hình vào cuối tháng 6.2009. MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành Công an, các ngành chức năng, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ. THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ AN NINH – QUỐC PHÒNG ĐỂ SẢN XUẤT KINH DOANH PHÁT TRIỂN Công ty Yến sào Khánh Hòa là doanh nghiệp nhà nước, có nhiệm vụ: Quản lý 27 đảo yến từ Cam Ranh đến Vạn Ninh và 18 đơn vị trực thuộc, có chức năng khai thác Yến Sào, chế biến các sản phẩm từ Yến Sào; xuất nhập khẩu trực tiếp sản phẩm hàng nông , thủy sản.... Ông Lê Hữu Hoàng Giám đốc Công ty Yến Sào Ban giám đốc luôn quan tâm gắn sản xuất kinh doanh với phong trào bảo vệ ANTQ. Chúng tôi xác định đây là căn cứ pháp lý quan trọng để đẩy mạnh phong trào, nhằm vận động CBCNV tham gia . Công ty đã tổ chức quán triệt sâu rộng đến cán bộ chủ chốt, các phòng ban ... về ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày Hội, làm chuyển biến nhận thức và hành động trong công việc hàng ngày. Công ty chú trọng vào công tác phòng ngừa; thực hiện tốt các đề án trong chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; xâm nhập đảo, đánh bắt thủy sản bằng chất nổ, xây dựng phương án bảo vệ an ninh trên các đảo yến... Chú trọng xây dựng lực lượng Tự vệ gồm: 120 đ/c; đội phòng cháy chữa cháy trên 350 đ/c. Mỗi năm công ty đầu tư hàng tỷ đồng trang bị phương tiện, huấn luyện nghiệp vụ tạo điều kiện để các lực lượng này hoạt động. Do vậy, các lực lượng này thực sự là nòng cốt trong phong trào bảo vệ ANTQ. Ngoài ra, công ty còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng Công an Khánh Hòa, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự Nha Trang và các ban ngành đoàn thể, chính quyền nơi cơ sở địa phương, nhằm tạo sự phối hợp dồng bộ trong công tác bảo vệ ANTT . Chú trọng nhân điển hình trong phong trào, khuyến khích những tập thể cá nhân có cách làm hay, mơ hình tốt để nhân rộng. Để phong trào bảo vệ ANTQ thực sự là ngày Hội của toàn dân. GIỮ VỮNG AN NINH NÔNG THÔN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Xã Diên An (huyện Diên Khánh) là địa bàn giáp ranh với thành phố Nha Trang, có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, karaoke, nhà trọ, internet, hớt tóc thanh nữ….được mở ra nên tình hình ANCT-TTATXH nảy sinh nhiều phức tạp. Ông Lê Văn Hiền Chủ tịch UBND xã Diên An Nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như: “Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên”; “Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm”; “Đội Thanh niên tình nguyện”; “Câu lạc bộ phụ nữ phòng chống ma túy, tội phạm” đã có tác động đến chị em phụ nữ không vướng vào các tệ nạn xã hội, giáo dục con cái chăm ngoan; Hội Cựu chiến binh thành lập “Tổ nòng cốt ” có 9 thành viên góp phần làm ổn định tình hình ANTT. Các ban ngành, đoàn thể đã nhận quản lý, giáo dục 30 người lầm lỗi trên địa bàn, trong đó có 29 người tiến bộ không tái phạm. Nét nổi bật của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của xã Diên An là xây dựng được mô hình tổ tuần tra nhân dân, đến nay Công an xã đã tham mưu cho UBND xã thành lập 7 tổ tuần tra nhân dân ở 7 thôn, mỗi tổ từ 7 đến 10 người do ban nhân dân thôn chỉ huy, thường xuyên tổ chức tuần tra địa bàn của mình vào ban đêm để phòng chống trộm cướp, hỗ trợ vây bắt tội phạm; việc tuần tra có hiệu quả nên thời gian gần đây tình hình trộm cắp đã giảm hẳn. Từ năm 2008 đến nay bắt 11 vụ trộm cắp (chủ yếu trộm cắp xe đạp Ma rtin, thì 9 vụ do nhân dân phát hiện bắt giữ hoặc phối hợp cùng Cơng an xã bắt giữ. Qua tuần tra đã bắt quả tang 1 vụ cướp, 6 vụ trộm cắp gồm 7 đối tượng, thu giữ 2 xe máy, 2 xe đạp và một số tài sản khác giao Công an xã xử lý. Nhờ đẩy mạnh các mặt công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn xã được giữ vững, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, hàng năm xã luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế xã hội được huyện giao. Năm 2008 nhân dân và cán bộ xã Diên An được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc về thành tích dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khối xã trong tỉnh Khánh Hoa. GIỮ VỮNG AN NINH TRẬT TỰ ĐỂ PHÁT TRIỂN Phước Long là phường nội thành có số dân 23.000 khẩu, đông nhất thành phố Nha Trang. Những năm qua tốc độ đô thị hóa rất nhanh, các khu dân cư tự phát như khu đồng muối, …tình trạng tranh chấp đất đai, vấn đề an ninh trật tự diễn biến khá phức tạp. Trước tình hình đó Đảng ủy, UBND chúng tơi xác định cần đẩy mạnh phong trào BVANTQ, Bà Lê Thị Mai Loan Chủ tịch UBND phường Phước Long, Nha Trang Điển hình là mô hình “Tuần tra nhân dân” lôi cuốn được trên 100 quần chúng tham gia, thường xuyên tổ chức tuần tra trên địa bàn. Kịp thời phối hợp cùng các lực lượng Công an phường, bảo vệ dân phố, giải quyết hàng trăm vụ việc liên quan ANTT như phạm pháp hình sự, đánh nhau gây rối, gái mại dâm…giao cho CA phường giải quyết. Mặt khác, phong trào toàn dân BVANTQ còn được gắn kết với các phong trào khác như: Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa..Nhờ đó, các hoạt động phong trào được quần chúng đón nhận một cách tự giác. Phong trào toàn dân BVANTQ góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường. 8 năm liền (2001-2008) nhân dân và cán bộ phường Phước Long được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc. Trong thời gian tới, Cấp ủy, Chính quyền phường Phước long tiếp tục quan tâm chỉ đạo phong trào, CA phường là cơ quan tham mưu đắc lực, sơ kết mô hình cũ, xây dựng mô hình mới nhằm huy động cao nhất sức mạnh của nhân dân tham gia vào phong trào. góp phần vào phong trào BVANTQ của tỉnh nhà phát triển đều khắp và sâu rộng. :

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=30548&mod=detnews&p=