Trò chơi tẩy não Cá voi xanh khiến thiếu nữ phi thân từ tầng 15

Một nữ sinh tuổi teen sinh sống tại thành phố Irkutsk, Nga, đã may mắn sống sót sau khi gieo mình từ tầng 15 xuống đất trong một thử thách của trò chơi bạo lực đầy hiểm họa: Cá voi xanh. Trò chơi này đã dẫn đến cái chết của hơn 130 bạn trẻ.

Hình ảnh cô gái (giấu tên) ngồi vắt vẻo trên lan can của một lối thoát hiểm ngoài trời được người dân chụp lại trước khi cô gái liều mình nhảy xuống.

Được biết, cô đã may mắn sống sót một cách kỳ diệu sau khi ngã qua cửa sổ của một chiếc xe đậu bên dưới. Mức độ thương tích của cô bé không được tiết lộ.

Các nhà chức trách tại thành phố Irkutsk cho biết cô bé này đã bị tẩy não bởi trò chơi bệnh hoạn mang tên Cá voi xanh (Trò chơi đưa ra các thử thách tiêu cực cho người tham gia với mức độ nguy hiểm ngày càng cao và có thể khiến người chơi tự sát).

Theo thống kế, trò chơi này đã dẫn đến cái chết của hơn 130 bạn trẻ.

Chỉ trong tháng 2 đầu năm, cảnh sát Siberia đã ghi nhận khá nhiều trường hợp nữ sinh liều chết thực hiện các thử thách trong trò chơi này. Đặc biệt đáng lưu ý là trường hợp 2 nữ sinh Yulia Konstantinova, 15 tuổi, và Veronika Volkova, 16 tuổi cùng tử vong do ngã từ một tòa nhà 14 tầng ở thị trấn Krasnoyarsk, Siberia.

Veronika Volkova và...

...Yulia Konstantinova đã cùng tự tử vì trò chơi Cá voi xanh vào tháng 2.

Sức ảnh hưởng đáng báo động của của trò chơi Cá voi xanh đến giới trẻ đã khiến nhà chức trách phải đưa ra lời cảnh cáo trên diện rộng.

Liên quan đến vụ việc, Philipp Budeikin, 22 tuổi, người đứng đằng sau trò chơi này, đã bị bắt giam ở Siberia và bị kết án 3 năm tù vào tháng 7 vừa qua.

Vào tuần trước, một cô gái 17 tuổi cũng đã bị bắt vì phát tán trò chơi bệnh hoạn này bằng cách đe doạ các nạn nhân rằng họ sẽ bị giết nếu không tuân thủ luật chơi.

Trà Li
thesun.co.uk

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/tro-choi-tay-nao-ca-voi-xanh-khien-thieu-nu-phi-than-tu-tang-15-post32378.html