Trình diễn mô hình trồng ngô biến đổi gen ở 6 tỉnh

(HNM) - Bộ NN&PTNT vừa cho phép triển khai mô hình trình diễn trồng ngô biến đổi gen trong quý I và II tại một số vùng trồng ngô trọng điểm thuộc các tỉnh Sơn La, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Tháp, quy mô mỗi mô hình từ 1,5 đến 2ha.

Theo Bộ NN&PTNT, cây trồng biến đổi gen là một trong những thành tựu tiên tiến của công nghệ sinh học hiện đại trên thế giới và đang được coi là một trong các giải pháp quan trọng toàn cầu trong việc bảo đảm an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và phát triển nguồn nhiên liệu sinh học.

Tính đến nay, trong tổng số 28 quốc gia trồng cây biến đổi gen có tới 52% diện tích nằm ở các nước đang phát triển như Ấn Độ, Trung Quốc, Paraguay, Pakistan, Myanmar..., với tốc độ tăng trưởng diện tích hằng năm khoảng 11%. Tại Việt Nam, năm 2014, một số giống cây biến đổi gen như bông, ngô, đậu tương sẽ được đưa vào sản xuất trên diện rộng...

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Khoa-hoc/661042/trinh-dien-mo-hinh-trong-ngo-bien-doi-gen-o-6-tinh