Triều Tiên và Mỹ đứng trước nước cờ quyết định

Liên tục phóng loại tên lửa có sức mạnh hủy diệt, kèm lời đe dọa tấn công vào Guam, hành động 'đu dây' nguy hiểm của Triều Tiên có thể khiến tình hình thêm xấu đi tại bán đảo này. Mới đây nhất Mỹ đã cảnh báo, nếu Triều Tiên tiếp tục khiêu khích, nước này sẽ sử dụng vũ lực.

Sáng 15/9, Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về phía đông, bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Tên lửa bay khoảng 3.700km, đạt độ cao tối đa 770km và rơi xuống Thái Bình Dương, cách đảo Hokkaido 2.000km về phía đông.

Tên lửa phóng đi chính là Hwasong-12 - cùng loại mà Triều Tiên từng đe dọa dùng để tấn công đảo Guam của Mỹ.

Động thái phóng tên lửa của Triều Tiên được coi là bước đi nguy hiểm nhưng cũng đầy toan tính ở thời điểm hiện tại. Họ muốn cho cộng đồng quốc tế thấy thái độ cứng rắn của mình.

Sau vụ thử hạt nhân, Triều Tiên nhận thêm nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Không những vậy, hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế cứng rắn nhất bị Liên Hiệp Quốc áp cho nước này

"Nó đủ tầm bắn tới vùng lãnh thổ Guam của Mỹ", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đánh giá. Đây là lần đầu Triều Tiên chứng minh khả năng có thể tấn công đảo chiến lược Guam, vốn nằm cách địa điểm phóng khoảng 3.400 - 3.500 km.

Đảo Guam tuy có diện tích nhỏ nhưng lại được cho là vô cùng quan trọng với quân đội Mỹ trong các hoạt động quân sự tại châu Á.

Hồi đầu tháng 8, Bình Nhưỡng đe dọa phóng 4 tên lửa nhằm vào Guam.

Triều Tiên cho biết nước này sẽ sử dụng tên lửa Hwasong-12 có tầm bắn lý thuyết khoảng 4.500 - 5.000 km.

Loại tên lửa này ngoài việc trang bị đầu đạn thông thường có trọng lượng từ 500-1000kg tùy theo tầm bắn, nó còn có thể trang bị đầu đạn hạt nhân có sức hủy diệt mạnh mẽ.

Liên tục phóng loại tên lửa đe dọa tấn công vào Guam, Triều Tiên cho thấy hành động "đu dây" nguy hiểm. Trong khi đó giới quan sát lại tỏ ra lo lắng vì tổng thống Trump sẽ không dễ đoán như người tiền nhiệm là ông Obama. Vì thế ông có thể thay đổi chiến lược bất cứ lúc nào kể cả dùng vũ lực đối với Triều Tiên.

Trong khi đó, mới đây Mỹ đã điều 4 tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35B tới Hàn Quốc để tham gia diễn tập.

Cùng với F-35B là 2 pháo đài bay B-1B Lancer.

Giới quan sát cho rằng, đây là thông điệp cứng rắn Mỹ muốn gửi tới Triều Tiên.

Cả Triều Tiên và Mỹ đang ở nước cờ quyết định, nếu Triều Tiên tiếp tục các hành động phóng tên lửa, hay thử hạt nhân (Mỹ gọi đó là hành động khiêu khích), rất có thể Mỹ sẽ trả đũa bằng biện pháp quân sự.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/trieu-tien-va-my-dung-truoc-nuoc-co-quyet-dinh/741605.antd